Quyết định mới của Tổng thống Nga Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh mới, gia hạn các biện pháp trả đũa của Nga liên quan đến giá trần quy định đối với dầu mỏ và các sản phẩm xăng dầu của Nga.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Hãng tin TASS ngày 27/6 đưa tin, sắc lệnh của Tổng thống Putin đã được đăng trên cổng thông tin điện tử pháp lý của Chính phủ Nga.

Sắc lệnh nêu rõ việc cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trong trường hợp hợp đồng cung cấp những sản phẩm này có quy định trực tiếp hoặc gián tiếp về việc sử dụng giá trần do các nước phương Tây đưa ra sẽ được kéo dài đến ngày 31/12/2023

Sắc lệnh ban đầu của Tổng thống Nga về vấn đề trên có hiệu lực từ ngày 1/2/2023 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/7/2023.

Đọc thêm