Quyết định mới nhất của Tổng thống Ukraine với mạng xã hội Nga

(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã phê chuẩn quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia về việc gia hạn lệnh cấm trước đây đối với một số trang web và mạng xã hội Nga trong 3 năm nữa.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được công bố trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine.

Trước đó, hôm 13/5, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã đệ trình đề xuất với Tổng thống Ukraine về việc kéo dài lệnh cấm quốc gia đối với các mạng xã hội Nga thêm 3 năm. 

Quốc hội Ukraine cùng ngày đã thông qua một nghị quyết yêu cầu gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Internet có trụ sở ở Nga.

Vào ngày 15/5/2017, Tổng thống Ukraine khi đó là ông Pyotr Poroshenko đã ký ban hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia về việc mở rộng danh sách trừng phạt đối với 1.228 cá nhân và 468 pháp nhân Nga.

Các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với một số kênh truyền hình và các công ty Internet, bao gồm 1C, ABBYY và các công ty con ở Ukraine của họ. 

Ngoài ra, các mạng xã hội VKontakte và Odnoklassniki của Nga, các công ty Mail.ru và Yandex, cũng đã bị cấm.

Đọc thêm