Quyết định mới nhất của Ukraine với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh phê chuẩn quyết định ngày 19/2/2023 của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine “Về việc áp dụng và đưa ra các sửa đổi đối với các biện pháp kinh tế đặc biệt với cá nhân và các biện pháp trừng phạt khác”.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tờ Ukrinform dẫn thông báo được đăng tải trên trang web của Tổng thống Ukraine cho biết, theo sắc lệnh vừa được ban hành, quyết định ngày 19/2/2023 của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine “Về việc áp dụng và đưa ra các sửa đổi đối với các biện pháp kinh tế đặc biệt với cá nhân và các biện pháp trừng phạt khác” chính thức có hiệu lực.

Có tên trong danh sách các cá nhân bị trừng phạt có các thành viên ban giám sát và phó giám đốc các ngân hàng của Nga, với tổng cộng là 333 người. Ngoài ra, Sàn chứng khoán Moscow cũng bị trừng phạt.

Các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong thời hạn 10 năm. Các biện pháp này bao gồm việc phong tỏa tài sản, hạn chế hoặc chấm dứt hoàn toàn các giao dịch thương mại, cấm tham gia tư nhân hóa, thuê tài sản nhà nước.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thi hành quyết định ngày 12/2 của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 200 người có liên hệ với nhà nước Nga.

Đọc thêm