Quyết liệt chống pháo nổ dịp Tết trên địa bàn "nóng"

(PLO) - Là địa phương tiếp giáp với Quảng Ninh, Hải Phòng, lại có nhiều tuyến quốc lộ đi qua nên việc phòng, chống pháo nổ dịp Tết Nguyên đán năm nay đang được Công an tỉnh Hải Dương quyết liệt triển khai. 
Quyết liệt chống pháo nổ dịp Tết trên địa bàn "nóng"
Trao đổi với PLVN, Đại tá Nguyễn Đức Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết, Công an tỉnh đã triển khai tất cả các lực lượng, tới từng thôn, xóm, không chỉ vận động mà còn sẵn sàng tuyên chiến với tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép.
Xác định pháo nổ là vấn đề nan giải
Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Hiển, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 9 doanh nghiệp được phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản, mỗi năm tiêu thụ từ 700 – 1.000 tấn vật liệu nổ.
Tính từ tháng 2/2012 đến ngày 15/2/2013, các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng trong tỉnh đã kiểm tra thu giữ 112 vụ liên quan về pháo; 135 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thu 1.888,7kg pháo các loại; 4,18kg thuốc pháo; 0,15kg ngòi pháo; khởi tố 19 vụ, 30 bị can.  Lực lượng chức năng đã đưa ra truy tố, xét xử 17 vụ, 30 bị cáo; tạm đình chỉ 2 vụ do chưa xác định  được đối tượng; chuyển Công an Quảng Ninh 1 vụ, 3 bị can; phạt hành chính 126 triệu đồng. 
Xác định pháo nổ là vấn đề nan giải, phức tạp, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc.
Chia sẻ về những khó khăn trong công tác này, Trung tá Hoàng Tiến Nam - Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Đã có sự thay đổi trong hình thức vận chuyển pháo, các đối tượng tách rời từng phần quả pháo để vận chuyển, sau đó lắp ghép thành giàn, giàn quả. Khi vận chuyển, các đối tượng thường ngụy trang rất kỹ, lúc thì vận chuyển bằng xe khách để cùng hành lý, khi thì vận chuyển bằng xe tải nên trong quá trình kiểm tra anh em gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, ngoài nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết, Phòng CSGT liên tục tăng cường kiểm tra trên tuyến, thường xuyên nhắc nhở các chủ phương tiện không được vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, nhất là pháo các loại”. 
Đề cao vận động, giáo dục 
Nhằm đấu tranh phòng ngừa hiệu quả, Công an tỉnh Hải Dương coi biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân là biện pháp đầu tiên. Công an các huyện, thị xã, thành phố in trên 1.500.000 bản cam kết và đóng gần 2.600 quyển sổ để cơ quan, tổ chức, trường học, hộ gia đình ký cam kết không sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo các loại. 
Công an các phường, xã, đồn, trạm, thị trấn cũng tổ chức rà soát các hộ gia đình, đối tượng từng vi phạm qui định về pháo trong những năm trước đây, giao nhiệm vụ cho Cảnh sát khu vực, Công an xã phối hợp cùng cán bộ cơ sở gặp gỡ, giáo dục cá biệt, yêu cầu cam kết không tái phạm. 
Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không vi phạm pháp luật về pháo nổ mang lại hiệu quả. Đến nay người dân huyện Gia Lộc đã tự giác giao nộp 36kg pháo hoa do Trung Quốc sản xuất. Mới đây nhất, ngày 7/12/2013 các anh Nguyễn Quý An, Đặng Đình Hân (huyện Gia Lộc) đã đến Công an huyện  trình báo và giao nộp 18 bánh pháo có khối lượng 21,6kg. 
Anh Đặng Đình Hân cho biết: “Qua sự vận động, tuyên truyền của chính quyền, tôi biết được sự nguy hiểm của pháo nổ, vì thế khi bắt được bọc pháo tại dọc đường tôi mang ngay đến cơ quan Công an trình báo, giao nộp”.
Không phủ nhận việc người dân đốt pháo tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 vừa rồi, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch UBND xã -  cho biết: “Xã Cổ Dũng nằm ngay sát tuyến đường quốc lộ, có gần 150 đầu xe ô tô nên việc vận chuyển pháo đến địa bàn là rất dễ dàng, các thanh niên đi làm ăn các vùng biên giới mang pháo về nhiều”.  
Xác định phòng, chống pháo nổ là vấn đề trọng tâm, rút kinh nghiệm từ năm trước, xã Cổ Dũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể hàng tháng đến từng hộ gia đình, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ, các chủ lái xe ô tô đường dài tuyên truyền, ký cam kết không buôn bán, vận chuyển pháo trước và sau những ngày Tết Nguyên đán…
Tin rằng, với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự tự giác chấp hành của mỗi người dân, Tết Nguyên đán năm nay Hải Dương sẽ không còn những vi phạm về pháo nổ.

Đọc thêm