Ra mắt Bộ Sách nói về pháp luật cho người mù

(PLO) - Hôm qua (18/4), Sở Tư pháp TP HCM phối hợp với Thư viện Sách nói dành cho người mù đã ra mắt Bộ sách nói pháp luật (quyển 1) dành cho người mù. Bộ sách này gồm Hiến pháp, Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Người khuyết tật nằm trong chương trình thí điểm Sách nói pháp luật trên website  www.sachnoionline.com. 
Bà Lê Thị Bình Minh, Sở Tư pháp TP trao tặng 30 đĩa CD “ Bộ sách nói pháp luật -Đĩa 1” cho Hội Người mù TP. Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM
Bà Lê Thị Bình Minh, Sở Tư pháp TP trao tặng 30 đĩa CD “ Bộ sách nói pháp luật -Đĩa 1” cho Hội Người mù TP. Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM

Thư viện Sách nói dành cho người mù được thành lập từ năm 1998 đến nay và là thư viện đã đọc trên 1.300 tác phẩm các loại sách bao gồm sách giáo khoa, sách kỹ thuật, văn học… phục vụ trên 90 Hội Người mù cả nước và các trường mù tại TP HCM. Tuy nhiên, sách nói pháp luật chưa được phổ biến và chưa có chương trình riêng. 

Với việc ra mắt trên, đây là chương trình thí điểm đầu tiên của thành phố, giới thiệu những quy định pháp luật cơ bản của Hiến pháp, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Người khuyết tật… cho đối tượng chủ yếu là người khuyết tật, đặc biệt là người mù.

Ngoài ra, sách nói pháp luật còn góp phần phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, nội trợ, người bệnh, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc… và đối tượng có nhu cầu trong, ngoài nước không giới hạn phạm vi, không gian. 

Chương trình Sách nói pháp luật phát hành dưới 2 hình thức là trên website và in ra đĩa CD với tên gọi “Bộ Sách nói pháp luật”. Ngay tại buổi ra mắt, Sở Tư pháp TP HCM và Thư viện Sách nói dành cho người mù đã trao tặng 30 cuốn CD Bộ Sách nói pháp luật (đĩa 1) cho Hội Người mù thành phố.

Đọc thêm