Ra quân đạp xe hưởng ứng giờ Trái đất năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay - 23/3/2024, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF Việt Nam) tổ chức Chương trình ra quân đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.
Các đoàn viên thanh niên đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024.
Các đoàn viên thanh niên đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024.

Tham dự chương trình có bà Tống Thị Minh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường; bà Phạm Thị Việt Hà - Quản lý Chương trình Khí hậu & Năng lượng, WWF Việt Nam; cùng đông đảo các đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bà Phạm Thị Việt Hà - Quản lý Chương trình Khí hậu & Năng lượng, WWF Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Bà Phạm Thị Việt Hà - Quản lý Chương trình Khí hậu & Năng lượng, WWF Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Hiện nay, các hoạt động thường ngày đang góp phần gia tăng ô nhiễm môi trường, lượng phát thải carbon vào không khí hiện nhanh hơn so với khả năng hấp thụ của rừng và đại dương. Theo báo cáo Ngân sách Carbon toàn cầu, ước tính các quốc gia sẽ thải ra tổng cộng 36,8 tỷ tấn CO2 từ nhiên liệu hóa thạch, nếu tính cả lượng khí thải trong việc sử dụng đất tổng lượng khí CO2 toàn cầu sẽ đạt 40.9 tỷ tấn. Thảm thực vật và các đại dương trên thế giới chỉ có thể hấp thụ khoảng 50% tổng lượng khí thải CO2. Đây là một trong những nguyên nhân chính để lại dấu chân sinh thái trong hơn nửa thế kỷ qua.

Hưởng ứng thông điệp của chương trình toàn cầu, Giờ Trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) phát động với chủ đề “Reducing Carbon foodprint towards NetZero - Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới NetZero”.

Thông điệp này nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới Net Zero, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững trong đó áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, mở rộng các hành lang đa dạng sinh học, các khu bảo tồn; giảm thiểu phát thải; chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực; đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ nhằm giảm áp lực lên môi trường tự nhiên.

Bà Tống Thị Minh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại chương trình.

Bà Tống Thị Minh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Việt Hà - Quản lý Chương trình Khí hậu & Năng lượng, WWF Việt Nam cho biết: “Chiến dịch Giờ Trái đất kêu gọi mọi người lên tiếng và hành động vì thiên nhiên bằng nhiều hình thức đa dạng nhất có thể. Hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ bé nhất như: tắt đèn khi không cần thiết, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tiêu dùng thông thái…

Mỗi cá nhân đều có vai trò và nghĩa vụ để bảo vệ ngôi nhà chung Trái đất. Sự kiện hôm nay là hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, cũng là cơ hội lan tỏa những hoạt động tích cực và truyền cảm hứng cho mọi người để Chương trình Giờ Trái đất không chỉ là 1 ngày mà là 365 ngày trong năm”.

Các đoàn viên thanh niên tham gia đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Các đoàn viên thanh niên tham gia đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH, cả về chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Ứng phó với BĐKH thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu NetZero đang là một trong những nhiệm vụ cấp bách của quốc gia, được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ ngành thực hiện. Phát huy sức trẻ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực hưởng ứng ra quân đạp xe nhằm lan tỏa hành động thiết thực trong việc giảm thiếu dấu chân carbon đông đảo cộng đồng người dân.

Sau lễ tuyên truyền ra quân, các đại biểu cùng 150 đoàn viên, thanh niên của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch.

Sau lễ tuyên truyền ra quân, các đại biểu cùng 150 đoàn viên, thanh niên của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch.

Các tuyến đường đoàn diễu hành di chuyển gồm: Dương Đình Nghệ - Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi - Thành Thái - Trần Thái Tông - Dương Đình Nghệ.

Các tuyến đường đoàn diễu hành di chuyển gồm: Dương Đình Nghệ - Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi - Thành Thái - Trần Thái Tông - Dương Đình Nghệ.

Cũng tại chương trình, bà Tống Thị Minh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ: “Tại chương trình hôm nay, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên bằng hành động cụ thể của mình có thể lan tỏa thông điệp, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái… đến cộng đồng. Đây là những hành động tích cực của tuổi trẻ nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024”.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Một số hình ảnh tại chương trình.

Ngay sau lễ ra quân tuyên truyền, các đại biểu cùng 150 đoàn viên, thanh niên của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch trên các tuyến đường Dương Đình Nghệ - Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi - Thành Thái - Trần Thái Tông…

Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 sẽ diễn ra từ 20h30-21h30 ngày hôm nay - 23/3. Chủ đề năm nay là 'Giảm dấu chân carbon - Hướng tới Net Zero'.