Rác thải "bủa vây" đầm nước mặn Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Nhà máy xử lý rác thải không thể đưa vào hoạt động, khiến đầm nước mặn Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) "biến" thành bãi chứa rác khổng lồ, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Rác thải "bủa vây" đầm nước mặn Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi
Nhiều năm nay, khu vực đầm nước mặn Sa Huỳnh rộng khoảng 210 ha tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đã trở thành nơi chứa rác thải, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Nhiều năm nay, khu vực đầm nước mặn Sa Huỳnh rộng khoảng 210 ha tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đã trở thành nơi chứa rác thải, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Theo người dân địa phương, nơi đây vốn là hệ sinh thái để họ nuôi các loài thủy sản, dẫn nước cho ruộng muối, tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, khu vực đầm trở thành bãi chứa rác khổng lồ và gây ô nhiễm đến mức đáng lo ngại.

Theo người dân địa phương, nơi đây vốn là hệ sinh thái để họ nuôi các loài thủy sản, dẫn nước cho ruộng muối, tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, khu vực đầm trở thành bãi chứa rác khổng lồ và gây ô nhiễm đến mức đáng lo ngại.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng rác thải ùn ứ tại phường Phổ Thạnh, nhất là ở đầm nước mặn Sa Huỳnh bắt đầu từ năm 2018, khi người dân địa phương phản đối Nhà máy xử lý chất thải rắn Đức Phổ rác hoạt động gần khu dân cư. Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành thanh tra dự án này và chỉ ra hàng loạt sai phạm. Từ đó đến nay, dự án vẫn dừng hoạt động.
Theo tìm hiểu của PV, tình trạng rác thải ùn ứ tại phường Phổ Thạnh, nhất là ở đầm nước mặn Sa Huỳnh bắt đầu từ năm 2018, khi người dân địa phương phản đối Nhà máy xử lý chất thải rắn Đức Phổ rác hoạt động gần khu dân cư. Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành thanh tra dự án này và chỉ ra hàng loạt sai phạm. Từ đó đến nay, dự án vẫn dừng hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng rác thải ùn ứ tại phường Phổ Thạnh, nhất là ở đầm nước mặn Sa Huỳnh bắt đầu từ năm 2018, khi người dân địa phương phản đối Nhà máy xử lý chất thải rắn Đức Phổ rác hoạt động gần khu dân cư. Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành thanh tra dự án này và chỉ ra hàng loạt sai phạm. Từ đó đến nay, dự án vẫn dừng hoạt động.

Ngay ở khu vực cấm đổ rác cũng ngập ngụa rác thải.

Ngay ở khu vực cấm đổ rác cũng ngập ngụa rác thải.

Một bến neo đậu tàu thuyền bên đầm nước mặn Sa Huỳnh thành bãi rác.

Một bến neo đậu tàu thuyền bên đầm nước mặn Sa Huỳnh thành bãi rác.

Các loại rác bị vứt xuống dòng nước quay trở lại làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Các loại rác bị vứt xuống dòng nước quay trở lại làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Bà Trần Thị Đào (trú tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh) cho biết, suốt 5 năm qua do không có nhà máy thu gom nên người dân mới vứt rác bừa bãi như vậy.

Bà Trần Thị Đào (trú tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh) cho biết, suốt 5 năm qua do không có nhà máy thu gom nên người dân mới vứt rác bừa bãi như vậy.

"Hiện nhiều khu vực của đầm đang bị bủa vây bởi rác thải. Mùa mưa, nước đầm dâng cao, một lượng rác thải đã trôi thẳng ra biển. Còn mùa kiệt nước, rác thải không thoát ra biển được nên chất đống ở mặt đầm và cứ thế lượng rác ùn ứ theo năm tháng. Mỗi khi gió thổi vào, cả nhà bà phải đóng cửa, bịt kín mũi vì không chịu nổi mùi hôi. Nếu không sớm xử lý lượng rác này, lo ngại rằng sẽ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm và nguy cơ mắc phải bệnh tật rất cao. Điều đó khiến nhiều người lo lắng", bà Trần Thị Đào thở dài nói.

"Hiện nhiều khu vực của đầm đang bị bủa vây bởi rác thải. Mùa mưa, nước đầm dâng cao, một lượng rác thải đã trôi thẳng ra biển. Còn mùa kiệt nước, rác thải không thoát ra biển được nên chất đống ở mặt đầm và cứ thế lượng rác ùn ứ theo năm tháng. Mỗi khi gió thổi vào, cả nhà bà phải đóng cửa, bịt kín mũi vì không chịu nổi mùi hôi. Nếu không sớm xử lý lượng rác này, lo ngại rằng sẽ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm và nguy cơ mắc phải bệnh tật rất cao. Điều đó khiến nhiều người lo lắng", bà Trần Thị Đào thở dài nói.

"Lo sợ mạch nước ngầm bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm kéo dài, gia đình tôi đành phải mua nước nơi khác về để ăn uống và sinh hoạt chứ không dám dùng nước giếng khoan", ông Võ Cúc (tổ dân phố Thạnh Đức 1) chia sẻ.

"Lo sợ mạch nước ngầm bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm kéo dài, gia đình tôi đành phải mua nước nơi khác về để ăn uống và sinh hoạt chứ không dám dùng nước giếng khoan", ông Võ Cúc (tổ dân phố Thạnh Đức 1) chia sẻ.

Trên mặt đầm nước mặn Sa Huỳnh còn có những xác tàu chưa được trục vớt, làm cảnh quan thêm nhếch nhác, phản cảm.

Trên mặt đầm nước mặn Sa Huỳnh còn có những xác tàu chưa được trục vớt, làm cảnh quan thêm nhếch nhác, phản cảm.

Ước tính có hàng tấn rác thải ở khu vực đầm nước mặn Sa Huỳnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe của hàng trăm hộ dân xung quanh.
Ước tính có hàng tấn rác thải ở khu vực đầm nước mặn Sa Huỳnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe của hàng trăm hộ dân xung quanh.

Ước tính có hàng tấn rác thải ở khu vực đầm nước mặn Sa Huỳnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe của hàng trăm hộ dân xung quanh.

Ông Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, hiện tình trạng ô nhiễm ở đầm nước mặn Sa Huỳnh đang rất nghiêm trọng. Việc Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ ngừng hoạt động đã gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý rác, bảo vệ môi trường tại địa phương.

Ông Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, hiện tình trạng ô nhiễm ở đầm nước mặn Sa Huỳnh đang rất nghiêm trọng. Việc Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ ngừng hoạt động đã gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý rác, bảo vệ môi trường tại địa phương.

Theo ông Hiển, UBND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo sau khi có kết luận thanh tra. Trong khi đó, thị xã Đức Phổ chủ động xây dựng dự án Khu liên hợp xử lý rác của thị xã tại xã Phổ Nhơn. "Sau khi khu xử lý rác thải ở Phổ Nhơn đi vào hoạt động, sẽ góp phần xử lý dứt điểm rác thải tồn đọng tại trong nhiều năm qua”, ông Hiển thông tin.

Theo ông Hiển, UBND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo sau khi có kết luận thanh tra. Trong khi đó, thị xã Đức Phổ chủ động xây dựng dự án Khu liên hợp xử lý rác của thị xã tại xã Phổ Nhơn. "Sau khi khu xử lý rác thải ở Phổ Nhơn đi vào hoạt động, sẽ góp phần xử lý dứt điểm rác thải tồn đọng tại trong nhiều năm qua”, ông Hiển thông tin.