Rơi máy bay chở nhiều ngôi sao hockey ở Nga, 43 người chết

Chiều qua, một chiếc máy bay chở đội hockey ở Nga bốc cháy ngay khi vừa cất cánh khỏi sân bay Yaroslavl, cách Matxcơva khoảng 300 km về phía Đông Bắc, và lao xuống đất khiến 43 trong số 45 người trên khoang thiệt mạng, trong đó có nhiều ngôi sao hockey thế giới.

Chiều qua, một chiếc máy bay chở đội hockey ở Nga bốc cháy ngay khi vừa cất cánh khỏi sân bay Yaroslavl, cách Matxcơva khoảng 300 km về phía Đông Bắc, và lao xuống đất khiến 43 trong số 45 người trên khoang thiệt mạng, trong đó có nhiều ngôi sao hockey thế giới.

Chiếc máy bay bốc cháy như một quả cầu lửa rồi rơi xuống đất. Ảnh: CNN
Chiếc máy bay bốc cháy như một quả cầu lửa rồi rơi xuống đất. Ảnh: CNN

Chiếc máy bay như một quả cầu lửa “cao như tòa nhà 9 tầng” lao xuống bờ sông Volga, một nhân chứng là cảnh sát địa phương cho biết.  

Chiếc Yak-42 được thiết kế có thể chở 100 hành khách, nhưng khi lâm nạn chỉ có 45 người trên khoang, trong đó có 37 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.

Hai trong số 45 người nói trên, chỉ có 2 sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo các nguồn tin y tế, cầu thủ người Nga Alexandre Galimov thuộc câu lạc bộ hockey trên băng của Nga Lokomotiv Yaroslavl đang trên đường tới Minsk, Belarus để dự trận đấu đầu tiên của mùa giải quốc tế, là một trong hai người may mắn sống sót trong vụ tai nạn.

Người còn lại sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc này là tiếp viên của hãng Yak-Service khai thác chiếc máy bay Yak-42 gặp nạn.

Theo những thông tin ban đầu, trong số 36 hành khách thiệt mạng gồm 27 cầu thủ của đội Lokomotiv Yaroslavl, cùng 2 huấn luyện viên và 7 quan chức đội bóng.

Trong số các nạn nhân, có cầu thủ người Thụy Điển của đội Lokomotiv, Stefan Liv (30 tuổi), người từng đoạt chức vô địch olympic năm 2006 và vô địch thế giới cùng năm đó.

Ngoài ra, còn có cầu thủ người Slovakia Pavol Demitra (36 tuổi), người đã từng đoạt giải đồng trong cuộc đua giật giải quán quân thế giới năm 2003.

Ngoài ra, danh sách các nạn nhân xấu số còn gồm huấn luyện viên người Canada Brad McCrimmon, cầu thủ người Đức Robert Dietrich và nhiều cầu thủ khác.

Đội bóng này gồm các cầu thủ quốc tế đến từ Đức, Thụy Điển, Slovakia và Nga đang chuẩn bị cho trận đấu với đội Dimamo Minsk của Belarus vào hôm nay.

“Đó không chỉ là một thảm kịch đối với nước Nga. Mà đó là một thảm kịch kinh hoàng đối với cả cộng đồng hockey trên băng”, Chủ tịch Liên đoàn hockey trên băng quốc tế Rene Fasel, người Thụy Sĩ, tuyên bố.

Hiện nguyên nhân tai nạn chưa được xác định trong khi thảm kịch xảy ra trong điều kiện thời tiết tốt.

Có một số nguồn tin cho rằng, chiếc máy bay đã chỉ lên trên đường băng được vài mét sau khi cất cánh, nó đã va vào ăng ten của sân bay trước khi bốc cháy và rơi xuống đất.

Trong khi đó, một nguồn tin khác lại cho rằng một trong những động cơ của chiếc máy bay bị trục trặc. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

“Các phần thi thể hành khách đã được tìm thấy trên sông Volga, nơi một phần của thân máy bay rơi xuống”, một nguồn tin cảnh sát nói.

Tai nạn xảy ra khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đang có kế hoạch tới Yaroslavl để dự một diễn đàn vào cuối tuần này. Sự việc khiến ông phải thay đổi lịch trình làm việc để tới thị sát hiện trường vụ tai nạn. Bộ trưởng Giao thông Nga cũng được Thủ tướng Vladimir Putin cũng ngay lập tức được cử tới đây.

Được biết, chiếc Yak-42 gặp nạn được sản xuất năm 1993. Đây là loại máy bay tầm trung và tầm ngắn, bắt đầu được khai thác từ năm 1980 và hiện có khoảng 100 chiếc như vậy vẫn đang được sử dụng Nga.

Mới đây, Tổng thống Medvedev dự kiến từ đầu năm 2012 sẽ cho loại dần những máy bay chở khách cũ sản xuất từ thời Liên Xô (cũ).

Quang Minh (theo AFP, BBC)

Đọc thêm