Rộn ràng sắc xuân trong Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ nhất

(PLVN) - Ngày 9-11/1, tại tỉnh Bình Định đã diễn ra Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ nhất với chủ đề “An Nhơn - khát vọng tỏa sáng” nhằm mục đích tôn vinh những người trồng mai ở các làng nghề mai cảnh các xã, phường của thị xã, khẳng định giá trị thương hiệu mai vàng An Nhơn. 
Rộn ràng sắc xuân trong Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ nhất

Điểm nhấn của lễ hội Mai vàng An Nhơn năm nay là 190 cây mai tượng trưng cho 190 năm danh xưng An Nhơn và được thể hiện với đủ loại dáng, thế khác nhau cùng Hội thi tay nghề kỹ thuật tạo dáng mai với sự tranh tài của các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, thị xã An Nhơn còn tổ chức các hoạt động thu hút nhiều người dân và du khách như trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP; triển lãm ảnh An Nhơn xưa và nay; hội đánh bài chòi dân gian, biểu diễn võ thuật, cờ người, các trò chơi dân gian, đấu giá mai cảnh gây quỹ vì người nghèo.

Khu giới thiệu sản phẩm OCOP tại Lễ hội

Khu giới thiệu sản phẩm OCOP tại Lễ hội

Đây vừa là hoạt động vui Tết, đón xuân, vừa tạo sân chơi bổ ích cho nghệ nhân trồng mai ở An Nhơn có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các nghệ nhân trồng mai trong và ngoài tỉnh để cùng phát triển nghề, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cây mai vàng.

Một số cây mai được trưng bày tại Lễ hội

Một số cây mai được trưng bày tại Lễ hội

Ông Nguyễn Xuân Hà (ngụ tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) là nghệ nhân có thâm niên trồng mai cảnh 35 năm nay. Dịp lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ nhất, ông Hà đưa 20 cây mai bonsai nghệ thuật dáng thế đẹp nhất của vườn nhà đến trưng bày. Trong đó, có một số gốc mai từ 40-50 năm tuổi với giá hơn 100 triệu đồng, do chính ông sưu tập nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định và bỏ công sức để tạo cành.

Ông Hà chia sẻ: “Lễ hội mai vàng An Nhơn lần này được đông đảo anh em sinh vật cảnh toàn tỉnh, cũng như tỉnh bạn, nhân dân đến thưởng ngoạn. Mỗi một nghệ nhân đem đến cây mai tinh túy nhất trưng bày trong lễ hội này. Tất cả anh em nghệ nhân còn ở tầm thấp hơn sẽ học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ lưu giữ được những cây đẹp tham gia những hội chợ triển lãm.”

Nhiều năm qua, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định được biết đến là một vùng chuyên trồng mai bán vào dịp Tết Nguyên đán. Đây còn là thủ phủ mai vàng của miền Trung với những nghệ nhân trồng mai tận tụy, tài hoa và giàu tâm huyết. Mỗi độ tết đến xuân về, từ các làng mai ở thị xã An Nhơn đã đưa hàng trăm chuyến xe hoa mai đi khắp các vùng miền trong cả nước. Nghề trồng mai mang lại thu nhập cao cho nhiều người dân ở thị xã An Nhơn, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Nhơn Bùi Văn Cư cho biết, sau khi lễ hội này tổ chức đã góp phần trong việc quảng bá thương hiệu cây mai của thị xã An Nhơn, tạo đầu ra cũng như góp phần mở rộng thị trường. Thương hiệu mai vàng An Nhơn được người dân từ Bắc tới Nam đều biết. Khả năng trong năm nay số lượng mai bán ra rất cao.

"Có thể nói Lễ hội mai vàng An Nhơn đang lan tỏa tích cực về thương hiệu mai vàng An Nhơn”, ông Bùi Văn Cư nhấn mạnh.

Đọc thêm