Rostec nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chương trình điều khiển hỏa lực pháo binh di động đầu tiên của Nga Planshet-A sẽ được nâng cấp để có thể trao đổi với máy bay không người lái và các phương tiện hỗ trợ trinh sát khác.
Chương trình điều khiển hỏa lực pháo binh di động đầu tiên của Nga Planshet-A được nâng cấp để tương tác với máy bay không người lái. Ảnh minh họa
Chương trình điều khiển hỏa lực pháo binh di động đầu tiên của Nga Planshet-A được nâng cấp để tương tác với máy bay không người lái. Ảnh minh họa

Giám đốc công nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Nga (Rostec) Bekhan Ozdoev nói với TASS, biết, Viện nghiên cứu Signal đã khởi xướng việc nâng cấp chương trình điều khiển pháo di động đầu tiên của Nga Planshet-A, để cung cấp cho nó một giao diện trao đổi với máy bay không người lái và các phương tiện hỗ trợ trinh sát khác.

Theo ông Bekhan Ozdoev, hệ thống được nâng cấp là Planshet-M-IR. "Hệ thống Planshet-M-IR nâng cấp được trang bị trong xe bọc thép. Mục đích chính của nó vẫn là điều khiển đơn vị pháo binh được trang bị pháo kéo, nhiều hệ thống tên lửa phóng và súng cối.

Tuy nhiên, phiên bản nâng cấp của Planshet-A này sẽ có cơ hội điều khiển các phương tiện hỗ trợ hỏa lực và ngắm bắn tự động hữu cơ kiểu ASUNO (cũng do Viện nghiên cứu Signal phát triển). Do đó, hệ thống được nâng cấp sẽ cho phép kiểm soát hỏa lực của các hỏa khí đã cung cấp cho quân đội trước đó" - ông Ozdoev nói.

Giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu Signal, ông Vladimir Pimenov, lưu ý rằng khả năng tương tác với máy bay không người lái (UAV) của Planshet-M-IR sẽ được mở rộng đáng kể. "Mặc dù trước đó chỉ có thể trao đổi tọa độ và phân công nhiệm vụ khi làm việc với UAV ở chế độ tự động, nhưng Planshet-M-IR sẽ cho phép nhận và hiển thị hình ảnh truyền từ máy bay không người lái theo thời gian thực. Chỉ huy bên trong sẽ nhìn thấy diễn biến trên chiến trường và đưa ra quyết định điều khiển hỏa lực kịp thời".