Rủ nhau ra đập nước chơi, 3 em học sinh đuối nước thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc chơi đùa tại đập nước Phước Hòa (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), 3 học sinh ở Quảng Ngãi, trong đó có hai anh em ruột không may bị đuối nước, tử vong.
Rất đông bà con hàng xóm đến chia buồn với gia đình nạn nhân.
Rất đông bà con hàng xóm đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ngày 30/4, ông Võ Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 3 học sinh chết đuối.

Theo đó, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 29/4 tại đập Phước Hòa (thôn Tây Phước, xã Bình Khương). Các nạn nhân gồm: T.N.T.B (SN 2011, học sinh lớp 6 trường THCS xã Bình Khương), C.T.C.T (SN 2015, học sinh lớp 2 trường Tiểu học xã Bình Khương) và T.N.T.H (SN 2018, học mẫu giáo).

Cả 3 nạn nhân có quan hệ anh em họ trong gia đình, trú thôn Tây Phước, xã Bình Khương. Trong đó, B và H là anh em ruột, T là anh em cô cậu với B và H.

Vào thời điểm trên, cả 3 em học sinh rủ nhau ra khu vực đập Phước Hòa chơi, đến khoảng 17 h15, bà P.T.K.A (SN 1962, là bà nội/ngoại của các em) phát hiện các em bị đuối nước và tri hô.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Bình Khương tức tốc có mặt ở hiện trường để tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, khi được vớt lên bờ, cả 3 nạn nhân đều không qua khỏi.

Gia đình của 3 cháu bé không có yêu cầu, khiếu nại và đã nhận thi thể các nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Vụ việc quá đau lòng, cha mẹ, ông bà và người thân của các nạn nhân ngất xỉu liên tục. Chính quyền cử lực lượng y tế túc trực hỗ trợ, đoàn viên thanh niên địa phương được huy động chung tay lo tổ chức tang lễ cho các cháu

Đọc thêm