Rùa biển “khủng” vào bờ đẻ trứng

(PLO) - Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, thì chú rùa biển nặng khoảng 200kg này vào bờ đào cát để đẻ trứng.
Chú rùa biển “khủng” đã được bảo vệ và thả về tự nhiên.
Chú rùa biển “khủng” đã được bảo vệ và thả về tự nhiên.
Chiều 18/7, ông Nguyễn Quốc Dân - Phó chủ tịch xã Hải An, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, chú rùa biển có chiều dài 2,1m, nặng khoảng 200kg được người dân phát hiện ở bờ biển thôn Thuận Đầu của xã này đã được người dân bảo vệ an toàn và thả về với môi trường tự nhiên.
Người dân hỗ trợ chú rùa biển bơi ra biển khơi.
 Người dân hỗ trợ chú rùa biển bơi ra biển khơi.
Rạng sáng 16/7, ngư dân thôn Thuận Đâu phát hiện chú rùa biển này trên một bãi cát và thông báo cho chính quyền địa phương.
“Sức khỏe của chú rùa này vẫn trong tình trạng rất tốt. Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương thì nó vào bờ để đẻ trứng vì xuất hiện một hố cát rất to.  Chính quyền xã tiếp tục cắt cử người theo dõi xem rùa có vào lại không để bảo vệ.” – ông Đặng Quyết Thắng - Trưởng thôn Thuận Đầu cho biết thêm.
Được biết, vào năm 2009, tại Hải An cũng từng phát hiện một chú rùa có kích cỡ tương tự và người dân cũng đã bảo vệ, đưa về lại môi trường tự nhiên./.

Đọc thêm