Sân bay Kabul hỗn loạn vì đám đông cố gắng di tản khỏi thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng nghìn người Afghanistan và công dân nước ngoài đã tràn ra đường băng tại sân bay Kabul để tìm kiếm một chỗ trên chuyến bay ra khỏi đất nước, trong bối cảnh hỗn loạn diễn ra khi Taliban nắm quyền kiểm soát Thủ đô của Afghanistan.
Người dân Afgahnistan và người nước ngoài tập trung tại sân bay Quốc tế Hamid Karzai chờ rời khỏi Kabul Ảnh: AFP
Người dân Afgahnistan và người nước ngoài tập trung tại sân bay Quốc tế Hamid Karzai chờ rời khỏi Kabul Ảnh: AFP

Với sự kiểm soát của Taliban, một số lượng lớn người dân đã tập trung tại sân bay Hamid Karzai khi các đại sứ quán nước ngoài thực hiện việc di tản.

Mỹ, Anh, Đức, Canada và một loạt các quốc gia liên minh khác đều đang tìm cách sơ tán công dân của họ khỏi đất nước.

Các đại sứ quán nước ngoài cảnh báo công dân của họ và công dân Afghanistan rằng không an toàn khi đến sân bay và chỉ đến đó nếu được hướng dẫn. Các nhân viên của Đại sứ quán đang được trực thăng đưa đến khu vực quân sự của sân bay, nơi đã được các binh sĩ Hoa Kỳ đảm bảo an ninh.

Các video từ sân bay cho thấy mọi người đổ ra sân ga, và cảnh hàng chục người bị kéo vào phía sau của một máy bay quân sự C-17A trên đường băng.

Tình trạng hỗn loạn khiến lực lượng kiểm soát phải nổ súng để buộc một số hành khách phải bình tĩnh chờ các chuyến bay ra khỏi đất nước.

Các chiến binh Taliban đứng bên ngoài Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul Ảnh: Reuters

Các chiến binh Taliban đứng bên ngoài Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul Ảnh: Reuters

Một quan chức của NATO cho biết tất cả các chuyến bay thương mại đã bị đình chỉ và chỉ có máy bay quân sự mới có thể hoạt động.

Các quan chức quân đội Mỹ đang giám sát việc kiểm soát không lưu tại khu vực sân bay, nơi vẫn đang được điều hành bởi các công dân Afghanistan. Sáng nay (16/8), quan chức Hoa Kỳ thông báo có thêm 1.000 lính Mỹ bay đến Afghanistan- nâng số lượng mới được triển khai lên 6.000 - để giúp bảo đảm an ninh cho sân bay.

Mỹ đã đứng đầu 65 quốc gia kêu gọi Taliban để các cuộc di tản diễn ra an toàn.

Theo NHK, Taliban đã tiến quân và chiếm được Kabul quá chóng vánh so với dự kiến nên nhiều nước đã trở tay không kịp.