Đến Phan Thiết, săn biệt thự nghỉ dưỡng “view” biển

(PLVN) - Tận mắt trải nghiệm các dự án sắp hoàn thành, khách hàng tự tin săn tìm biệt thự “view” biển tiêu chuẩn quốc tế tại Phan Thiết với kỳ vọng rất lớn về tiềm năng đầu tư.

Sau khi hàng loạt hạ tầng giao thông được triển khai, thị trường bất động sản du lịch ven biển Phan Thiết sôi động trở lại, nhất là với các dòng biệt thự nghỉ dưỡng được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều khách hàng đang tìm về trải nghiệm để quyết định đầu tư.

Kiến trúc biệt thự biển NovaHills Mui Ne mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải.
Kiến trúc biệt thự biển NovaHills Mui Ne mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải.

Giữa tháng 3, vợ chồng anh Văn Hiệp (TP HCM) ra Phan Thiết du lịch. Chuyến đi nhằm giải tỏa tâm lý căng thẳng sau những ngày bị “bó chân” bởi diễn biến phức tạp của dịch covid-19 trên cả nước, đồng thời cũng là dịp để anh chị tới xem tiến độ căn biệt thự đơn lập “view” biển mà mình đã đầu tư tại NovaHills Mui Ne Resort & Villas (Phan Thiết, Bình Thuận).

Ngang qua làng chài Mũi Né yên bình với những rặng dừa đầy thơ mộng in bóng, nơi có bến tàu thuyền đẹp nhất tỉnh Bình Thuận, đôi vợ chồng trung niên bất ngờ khi thấy từ đồi cỏ hoang anh chị ghé thăm trong chuyến đi trước giờ đã xuất hiện những dãy biệt thự đậm chất Địa Trung Hải hướng ra vịnh Mũi Né đầy sức hút. “Họ xây dựng quá nhanh, lúc trước ra là khu đồi trống, nay đã là một khu nghỉ dưỡng hoành tráng”, anh Hiệp nói. 

Lần này tới tham quan, trải ngiệm một vòng NovaHills Mui Ne khi dự án sắp sửa được bàn giao và vận hành vào mùa hè này, vợ chồng anh Hiệp đánh giá các tiện ích và tiêu chuẩn kiến trúc xây dựng tại đây không thua gì các khu nghỉ dưỡng cao cấp mà anh đã từng đến trong những chuyến du lịch nước ngoài. 

“Khi biết hàng trăm căn biệt thự tiêu chuẩn quốc tế trong dự án này có view biển đẹp nhất Mũi Né được Novaland hợp tác với tập đoàn Centara Hotels & Resorts nổi tiếng hàng đầu Thái Lan để vận hành, chúng tôi càng an tâm hơn”, anh Hiệp bày tỏ.

NovaHills Mui Ne rộng hơn 40 ha, gồm hơn 600 căn biệt thự đơn lập phong cách Địa Trung Hải – Tây Ban Nha lãng mạn, sang trọng và tinh tế, trải dài trên đồi cao từ 15-95 m so với mặt biển, được thiết kế hài hòa để mỗi căn biệt thự đều có tầm nhìn hướng ra vịnh Mũi Né đầy thơ mộng. Dự án sẽ được vận hành dưới thương hiệu Centara Mirage Resort Mui Ne theo tiêu chuẩn 4 sao.

Ông Franck Rodriguez, Giám đốc Điều hành của khu nghỉ dưỡng cho biết rất ấn tượng với Mũi Né và khu biệt thự nghỉ dưỡng trên đồi vừa được tập đoàn giao điều hành.

Theo ông, Mũi Né có sẵn lợi thế là vịnh đẹp, hải sản phong phú và tươi ngon, người dân hiền hòa... nhiều năm qua đã được du khách quốc tế lựa chọn cho kỳ nghỉ dài ngày của mình. Vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh trên toàn cầu, du khách quốc tế chưa thể trở lại, nhưng sau khi có vắc-xin, ông tin rằng Mũi Né tiếp tục là điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới. 

“Thời gian này, chúng tôi tập trung xây dựng chiến lược khác biệt để đón đầu dòng khách đẳng cấp đến từ nhiều quốc gia”, ông Franck chia sẻ. 

Khi nghỉ dưỡng là điểm đến lý tưởng cho du lịch MICE khi có phòng hội nghị với sức chứa hơn 1.000 người (lớn nhất Mũi Né). “Tại đây còn có nhà hàng Thái, giới thiệu các món ăn đặc trưng với đầu bếp bản địa. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng còn cung cấp các trải nghiệm nghỉ dưỡng cho Gia đình, phù hợp với mọi lứa tuổi ví dụ như spa cho trẻ em… Đây cũng là những dịch vụ độc đáo, mới mẻ của Centara Hotels & Resorts”, ông Franck cho biết. 

Cách Mũi Né 20 km về phía Nam khu biển Tiến Thành, một dự án khác của Novaland cũng đang đón nhận sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản trên cả nước và nước ngoài.

Cuối tuần rồi, khi du lịch ven biển từ Tiến Thành đến Kê Gà, ông Nguyễn Hàng (Việt kiều Mỹ)  tình cờ đi ngang dự án NovaWorld Phan Thiet.

Khách hàng tham quan biệt thự biển phong cách Florida tại NovaWorld Phan Thiet.
Khách hàng tham quan biệt thự biển phong cách Florida tại NovaWorld Phan Thiet.

Tò mò, ông ghé vào tham quan và thực sự choáng ngợp khi thấy một siêu dự án đẳng cấp quốc tế rộng gần 1.000 ha có tổng vốn đầu tư 5 tỷ USD đang triển khai trên khu đồi trải dài 7 km ven biển. Vị khách hàng này đăng ký ngay một căn biệt thự biển, 2 căn nhà phố biển, tất cả các căn ông chọn đều có “view” hướng biển nhờ quy hoạch giật cấp của các dãy nhà. Sau đó khi đi tham quan cụm sân golf, ông Hàng còn quyết định đặt chỗ thêm một căn villa golf. 

“Tôi thích sống hài hòa với thiên nhiên trong căn nhà vừa có đồi vừa có biển, do đi định cư ở Mỹ nên chưa thực hiện được ước mơ, nay già rồi phải quyết định ngay vì thấy chỗ này quá đẹp”, ông Hàng cho hay.

Ông Hàng cũng cho biết sẽ dùng một căn để ở, còn lại là đầu tư kinh doanh. “Nếu tới đây, có thêm vốn, tôi sẽ đầu tư thêm vì thấy sản phẩm này rất ít nơi có, sau này khó tìm”, ông chia sẻ thêm.

Sân Golf PGA Ocean 18 hố tại NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị mở cửa đón khách từ tháng 4/2021.
Sân Golf PGA Ocean 18 hố tại NovaWorld Phan Thiet chuẩn bị mở cửa đón khách từ tháng 4/2021. 

Hiện cụm sân Golf PGA 36 hố độc quyền do golfer huyền thoại Greg Norman thiết kế riêng cho NovaWorld Phan Thiet đã hoàn thành công tác san lấp, tạo hình; trong đó sân Golf PGA Ocean 18 hố và Club-house sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 4 tới.

Còn trong tháng 3 này, các căn biệt thự phong cách Florida view biển đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng, trong đó có hơn 40 căn đầy đủ nội thất sẵn sàng mở cửa cho khách hàng trải nghiệm thực tế vào tháng 7 tới đây.

Cùng với đó, các tiện ích khu biển như cụm nhà hàng, quảng trường biển cũng sẽ đưa vào vận hành vào mùa hè năm nay. Khu vui chơi giải trí sẽ được mở cửa vào cuối năm. Những hạng mục, tiện ích này sẽ chính thức mang lại nhịp sống đa dạng sắc màu cho thành phố biển NovaWorld Phan Thiet.

Ngày 9/3, ông Lê Tuấn Phong, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng các lãnh đạo ngành xây dựng, du lịch, kế hoạch đầu tư... đã đến thăm và làm việc tại đây. Ông Phong đánh giá cao nỗ lực của Novaland và các nhà thầu thi công. 

Theo lãnh đạo Bình Thuận, đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. “Chúng tôi kỳ vọng, với sự quyết tâm của nhà đầu tư, dự án sẽ đưa Phan Thiết trở thành đô thị đẳng cấp thế giới về tổ chức sự kiện và du lịch sức khỏe”, ông Phong nói.

Đọc thêm