AkzoNobel tài trợ chuỗi chương trình “Thành phố nhân văn” tại Đà Nẵng

(PLO) - Sáng ngày 30/9, công ty hàng đầu thế giới về sơn trang trí và chất phủ AkzoNobel, đồng thời là nhà sản xuất các sản phẩm hóa chất chuyên dụng, đã bàn giao 2 công trình được tài trợ sơn sửa và bảo dưỡng tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). 
Lễ bàn giao công trình Dự án Thành phố nhân văn
Lễ bàn giao công trình Dự án Thành phố nhân văn

Hoạt động nằm này trong khuôn khổ dự án “thành phố nhân văn” mà AkzoNobel đang thực hiện tại Đà Nẵng.

Theo đó, trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (phường Hoà Quý) và trường THCS Huỳnh Bá Chánh (phường Hoà Hải, thuộc quận Ngũ Hành Sơn) được thụ hưởng sơn sửa và bảo dưỡng với tổng diện tích gần 6,000 m2. Công ty đã tài trợ 4,720 lít sơn và toàn bộ chi phí nhân công thực hiện.

Theo ông David Teng, TGĐ Công ty Sơn AkzoNobel Việt Nam, giáo dục trở thành một trong sáu lĩnh vực AkzoNobel cam kết xây dựng và phát triển trong tuyên ngôn Thành phố nhân văn. 
Với việc sơn sửa và bảo dưỡng những công trình giáo dục, chịu tác động lớn bởi biến đổi khí hậu, AkzoNobel mong muốn mang đến cho các em học sinh một môi trường học tập an toàn, khang trang để mở ra một tương lai tươi sáng hơn.
Đại diện Sở ngoại vụ, UBND quận Ngũ Hành Sơn ...tham gia lăn sơn trong lễ bàn giao công trình Dự án Thành phố nhân văn
Đại diện  Sở ngoại vụ, UBND quận Ngũ Hành Sơn ...tham gia lăn sơn trong lễ bàn giao công trình Dự án Thành phố nhân văn

Đánh giá về các chương trình hành động của Dự án “Thành phố nhân văn”, bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho biết, nỗ lực của đơn vị tài trợ giúp Đà Nẵng trở thành một thành phố kiểu mẫu trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đặc biệt ở khu vực dễ bị tổn thương nhất.

Được biết, Đà Nẵng là thành phố duy nhất tại Việt Nam được Quỹ Rockefeller đề cử và tài trợ trong danh sách Dự án “100 thành phố có khả năng chống chịu”. Dự án này khởi xướng nhằm giúp các thành phố có khả năng thích ứng hơn với những thách thức về tự nhiên, xã hội và kinh tế - một phần trong sự phát triển ở thế kỷ 21. 
Tuyên ngôn “Thành phố Nhân văn” do AkzoNobel thực hiện tập trung vào sáu lĩnh vực Màu sắc, Di sản, Giáo dục, Thể thao, Giao thông vận tải và Phát triển bền vững. Đến nay, AkzoNobel đã tài trợ sơn sửa hơn 20 công trình trên cả nước thuộc 6 lĩnh vực với tổng số lít sơn tài trợ trên 45.000 lít, phục vụ lợi ích cho hơn 30.000 người trong cộng đồng./.

Đọc thêm