Sẵn sàng cho giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 9

(PLVN) - Sự kiện giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới (HNQPBG) Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 là điểm nhấn kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất.
Đông đảo người dân đến chương trình KCB, cấp thuốc miễn phí nằm trong khuôn khổ giao lưu HNQPBG Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9.

Tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết

Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 9 sẽ được tổ chức từ ngày 16 - 17/4 tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; và Đoàn đại biểu Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu; sẽ cùng tham dự giao lưu.

Các hoạt động chính trong giao lưu tại Trung Quốc ngày 16/4 gồm: Lễ đón Đoàn đại biểu Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Hữu Nghị Quan; tham quan Khu du lịch Hữu Nghị Quan; thăm trường học, đơn vị quân đội Trung Quốc, tham quan cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu Hữu Nghị Quan và Làng văn hóa khu vực biên giới.

Các hoạt động chính tại Việt Nam ngày 17/4 gồm: Lễ đón Đoàn đại biểu Trung Quốc tại CKQT Hữu nghị; trồng cây hữu nghị; thăm Trường Tiểu học Đồng Đăng, dự Lễ khánh thành tòa nhà đa năng; thăm Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị; tham quan công viên Logistics của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ngoài ra, hai bên sẽ tiến hành hội đàm và dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác trong khuôn khổ giao lưu.

Trước khi diễn ra giao lưu, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động: Sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư thị trấn Đồng Đăng (Việt Nam) và trấn Bằng Tường (Trung Quốc); giao lưu giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới, giao lưu thể thao, văn nghệ, thăm thôn/bản của nhau; giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ Cục Quản lý di dân Quốc gia Trung Quốc; khám chữa bệnh (KCB), cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới; tặng học bổng cho học sinh, tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.

Đặc biệt, trong khuôn khổ giao lưu, hải quân hai nước sẽ thực hiện chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 38 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) sẽ tham gia hoạt động tuần tra này.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, sự kiện giao lưu HNQPBG Việt Nam -Trung Quốc lần thứ 9 là điểm nhấn kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (18/1/1950 - 18/1/2025), góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất; tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, cũng như quan hệ hai quân đội Việt Nam -Trung Quốc.

Hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Trước đó, diễn ra vào ngày 12 và sáng 13/4, chương trình KCB, cấp thuốc miễn phí nằm trong khuôn khổ giao lưu HNQPBG Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 được tổ chức đồng thời ở cả hai bên Trung Quốc và Việt Nam. Tại Việt Nam, đoàn quân y phối hợp gần 100 y, bác sĩ Việt Nam và 24 y, bác sĩ Trung Quốc đã tiến hành KCB cho nhân dân sinh sống trên địa bàn huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn).

Tại Trung Quốc, địa điểm KCB là Quảng trường Tường Hòa, thành phố Bằng Tường thuộc địa khu Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây), với sự tham gia của gần 100 y, bác sĩ quân y Trung Quốc và 24 y, bác sĩ quân y Việt Nam.

Chương trình nhằm mục đích khám, sàng lọc phát hiện các bệnh thường gặp; truyền thông kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân hai nước khu vực biên giới gần cửa khẩu Hữu Nghị.

Tại điểm KCB tại UBND thị trấn Đồng Đăng, đã có 1.142 lượt người đến thăm khám, trên 1.000 cơ số thuốc được phát miễn phí cho người dân tới KCB.

Đến thăm khám, tất cả những người có mặt được chứng kiến phần trình diễn y thuật do các y, bác sĩ đoàn quân y thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc thực hiện. Ấn tượng là liệu pháp hỏa châm, tức là sử dụng kim làm bằng vật liệu đặc biệt, dùng lửa nung đỏ rồi nhanh chóng châm vào các bộ phận nhất định, hoặc các huyệt đạo trên cơ thể, dùng nhiệt để tăng cường năng lượng dương của cơ thể, điều hòa chức năng của các cơ quan nội tạng, đả thông kinh mạch. Theo các bác sĩ Trung Quốc, hỏa châm còn có tác dụng thanh nhiệt, trừ thấp, tiêu u, tiêu mủ, thúc đẩy tái tạo mô, chữa lành vết loét…

Bà Lộc Thị Pí được bác sĩ quân y Trung Quốc châm cứu. (Ảnh trong bài: Hà Phương)

Bà Lộc Thị Pí (77 tuổi, người Nùng, ở xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc) được các bác sĩ Trung Quốc chẩn đoán bị thoái hóa khớp gối. Sau đó, bác sĩ Trương Ba của đoàn quân y Trung Quốc đã châm cứu trên cánh tay phải của bà. Bà Pí bị đau nhức chân thường xuyên, những lúc trái gió, trở trời, cả đêm bà mất ngủ vì đau đớn. Sau 30 phút đau lâm râm bởi những mũi kim châm, bà Pí cho biết cảm thấy dễ chịu hơn, chân trái đã co duỗi linh hoạt, cơ không còn bị co cứng nữa.

Đại tá Lưu Trường Thanh Hưng, Phó Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội, Trưởng đoàn quân y Việt Nam cho biết, chương trình KCB là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng với đời sống an sinh xã hội của người dân vùng biên, tạo cơ hội cho nhân dân có được dịch vụ y tế chất lượng cao, được đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn cao trực tiếp thăm khám, hướng dẫn điều trị.

Chương trình còn là cơ hội giao lưu y thuật giữa lực lượng quân y Việt Nam và lực lượng quân y Trung Quốc, qua đó góp phần nâng cao năng lực của quân y Việt Nam trong hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, sự phối hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa đoàn quân y hai nước đã góp phần tạo nên hiệu quả và thành công của chương trình, để lại ấn tượng tốt, đầy thiện cảm về hình ảnh người chiến sĩ áo trắng trong lòng người dân nơi vùng biên.

Đọc thêm