Sập giàn giáo ở Thanh Hóa khiến một người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối ngày 18/12, trên địa bàn xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa đã xảy ra vụ sập giàn giáo nhà dân khi đang đổ bê tông , khiến một lao động bị vùi lấp dẫn đến tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 18/12, tại gia đình anh H (ở thôn Yên Lai, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống), khi đang tiến hành đổ bê tông tầng một của ngôi nhà thì xảy ra sự cố sập giàn giáo chống đỡ khiến một khối lượng lớn bê tông tươi đổ xuống.

Thời điểm đó, anh B.V.Đ (sinh năm 1985 tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) là thợ hàn đang làm việc bên dưới đã không kịp thoát ra ngoài và bị vùi lấp hoàn toàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an huyện Nông Cống đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Đến 22h15 cùng ngày, sau gần 4h triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể của nạn nhân xấu số, bàn giao cho lực lượng y tế và gia đình.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm