Sắp họp tham vấn về bình thường hóa xuất khẩu nông sản của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vòng đàm phán tiếp theo giữa phái đoàn liên bộ của chính phủ Nga với các đại diện Liên hợp quốc (LHQ) về việc thực hiện bản ghi nhớ giữa Nga và Ban thư ký LHQ về thúc đẩy xuất khẩu phân bón và nông sản Nga trên thị trường thế giới sẽ diễn ra tại Moscow vào ngày 5/5 tới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong cuộc họp báo ngày 3/5.

“Vòng tham vấn tiếp theo về việc thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Nga và LHQ về bình thường hóa xuất khẩu nông sản của Nga sẽ được tổ chức vào ngày 5/5 tại Moscow”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga xác nhận.

Bà Maria Zakharova cho biết thêm, cuộc tham vấn có sự tham gia của phái đoàn liên bộ của chính phủ Nga với các đại diện, trong đó có Tổng thư ký Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan.

Cũng tại cuộc họp báo, bà Zakharova cho biết, các bên liên quan đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp cấp cao về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nhưng chưa ấn định được thời điểm cụ thể.