Sạt lở bờ sông và nhiều công trình công cộng ở huyện Phú Bình do mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều vị trí của bờ sông Cầu và bờ sông Đào bị sạt lở, bờ tường 1 trạm y tế bị đổ, 1 trường mầm non bị tốc mái…, do mưa dông kéo dài 2 ngày tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên).

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Bình, tính đến 16h ngày 4/7, trên địa bàn huyện đã thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng do cơn mưa dông kéo dài từ ngày 3/7- 4/7.

Cụ thể, tại xã Bảo Lý, mưa to làm sạt lở nhiều vị trí bờ sông Cầu thuộc xóm Đồng Áng; sạt lở bờ sông Đào dọc theo Tỉnh lộ 269C, 269E và đường liên xã Bảo Lý - Đào Xá; sạt lở nền đường liên xã Bảo Lý - Tân Kim tại xóm Dinh, xã Bảo Lý. Khối lượng sạt lở khoảng 1.200m3, thiệt hại ước tính 420 triệu đồng.

Mưa dông trong 2 ngày 3/7 - 4/7 làm sạt lở nhiều đoạn bờ sông Cầu và sông Đào trên địa bàn huyện Phú Bình. Nguồn ảnh: Phòng NN&PTNN huyện Phú Bình
Mưa dông trong 2 ngày 3/7 - 4/7 làm sạt lở nhiều đoạn bờ sông Cầu và sông Đào trên địa bàn huyện Phú Bình. Nguồn ảnh: Phòng NN&PTNN huyện Phú Bình

Nước lũ trên sông Cầu dâng cao gây sạt lở bờ sông đoạn chảy qua xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng. Nước chảy siết cuốn trôi đất đai, tường rào, cây cối và hoa màu của nhân dân, chiều dài đoạn sạt lở khoảng 868m. Khối lượng đất bị cuốn trôi khoảng 3.000m3… Ước thiệt hại ban đầu khoảng 450 triệu đồng.

Tại xã Hà Châu, mưa lớn đã làm đổ 20m tường rào Trạm Y tế xã; Trường Mầm non Hà Châu bị bay tôn lợp mái, trần nhà bị bục, tường bị nứt, mưa dột làm hư hỏng bàn ghế... Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 260 triệu đồng.

Mưa to cũng gây ngập úng cục bộ trên 100ha lúa tại các xã Tân Khánh, Đào Xá, Xuân Phương, Lương Phú, Kha Sơn, Thanh Ninh; làm gãy đổ một số cột điện hạ thế, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Một số cột điện hạ thế bị đổ gây thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Nguồn ảnh: Phòng NN&PTNN huyện Phú Bình
Một số cột điện hạ thế bị đổ gây thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Nguồn ảnh: Phòng NN&PTNN huyện Phú Bình

Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng xung kích, dân quân thu dọn hiện trường, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo ông Đoàn Văn Hải, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Bình, hiện tại công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn đang gặp khó khăn do phải chờ nước tại các sông rút.

Tính đến 4/7, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Phú Bình đã sơ tán người và tài sản tại xã Nhã Lộng ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Đồng thời, bố trí lực lượng túc trực, liên tục theo dõi, cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo mọi diễn biến thiên tai.

Đọc thêm