Sạt lở núi đe dọa người dân, Quảng Nam dời cả làng đến khu tái định cư mới

(PLVN) - Sau khi đi thực tế, kiểm tra vết nứt sâu trên núi, đe dọa hàng chục hộ dân ở khu dân cư 56B (xã Đắc Pre, Nam Giang), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương lên phương án, di dời người dân đến khu tái định cư mới vì ngôi làng cũ “không thể ở được nữa”.

Ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh trực tiếp đi kiểm tra vết nứt núi lớn tại ngọn đồi phía sau khu dân cư thôn 56B (xã Đắc Pre, Nam Giang) để đánh giá tình hình sạt lở.

Tại hiện trường, quả đồi cao nằm ngay sau khu dân cư ở thôn 56B, vết nứt lớn kéo dài chạy dọc quả đồi. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận vết nứt có chiều sâu từ 1,5m đến 5m, chiều dài khoảng 120m. Nhiều đoạn có dấu hiệu sụt trượt, lún sâu theo lớp tầng, đường nứt mở rộng và ngấm nước nhiều ngày, nguy cơ đất sụt đổ xuống phía nhà dân ở bất cứ lúc nào.

Vết nứt có chiều sâu từ 1,5m đến 5m, chiều dài khoảng 120m xuất hiện trên đồi phía sau khu dân cư 56B. (Ảnh: C.H)

Theo một người dân địa phương, họ rất lo lắng trước sự xuất hiện của vết nứt núi này, nó có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào, nhất là khi địa phương đã bắt đầu vào mùa mưa. Họ mong muốn các cấp chính quyền chỉ đạo, quan tâm để người dân sớm có chỗ ăn, chỗ ở đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

Qua khảo sát, cơ quan chức năng huyện Nam Giang cho rằng, khu vực ngọn đồi sau khu dân cư tại thôn 56B, xã biên giới Đắc Pre có địa chất yếu, kết cấu đất đai tương đối mềm. Bên trái quả đồi này từng bị sạt lở, gây nguy hiểm đối với một trường mẫu giáo, địa phương đã xây dựng bờ kè.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng kiểm tra tại hiện trường vết nứt lở núi. (Ảnh: Q.Việt)

Theo UBND huyện Nam Giang, sau khi phát hiện vết nứt tại điểm 56B xã Đắc Pre, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức di dời 4 hộ/11 khẩu tập trung về ở tại Trường Mẫu giáo thôn 56A, B; 7 hộ/30 khẩu về ở xen ghép trong các hộ dân, người thân. Địa phương cũng trích nguồn lương thực dự trữ, đảm bảo cho 11 hộ dân thôn 56B không thiếu đói trong thời gian di dời.

UBND xã Đắc Pre đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của xã phối hợp với Đồn Biên phòng Đắc Pring căng dây, đặt biển báo cấm người và phương tiện qua lại nơi có nguy cơ sạt lở; đồng thời phân công lực lượng dân quân, công an tổ chức trực, theo dõi, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam quyết định di dời toàn bộ cả thôn 56B đến nơi ở mới an toàn, yêu cầu huyện Nam Giang khẩn trương tìm vị trí xây dựng khu tái định cư. (Ảnh: Q.Việt)

“Ngôi làng này là nơi các hộ dân đồng bào Ve, Tà Riềng sống ổn định từ bao đời nay, chưa từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4 đã xuất hiện vết nứt lớn trên ngọn đồi. Đây là điều bất thường, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ sạt lở rất lớn, chôn vùi cả ngôi làng này”, lãnh đạo huyện Nam Giang thông tin.

UBND huyện Nam Giang đã cử đoàn công tác khảo sát 2 địa điểm, lên phương án bố trí tái định cư cho người dân. Lãnh đạo UBND huyện Nam Giang đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam cho chủ trương thực hiện tái định cư khẩn cấp đối với 11 hộ dân tại thôn 56B theo Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh. Tổng kinh phí để bố trí tái định cư mới hơn 6 tỷ đồng và mức kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 115 triệu đồng/nhà. Khu tái định cư này được nhà nước đầu tư đầy đủ điện, đường, trường, trạm…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê văn Dũng thăm hỏi, tặng quà động viên người dân đang ở tạm nơi sơ tán. (Ảnh: Q.Việt)

Trực tiếp khảo sát khu vực đồi núi xuất hiện vết nứt ở thôn 56B, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng biểu dương lãnh đạo huyện Nam Giang, xã Đắc Pre và lực lượng biên phòng đã khẩn trương, trách nhiệm vào cuộc, kịp thời di dời 11 hộ gia đình đến nơi ở an toàn và hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tặng quà giúp các hộ yên tâm tạm trú.

Đáng chú ý, ông Dũng nhận định khu vực này có thể sạt lở bất cứ lúc nào và đe doạ trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân tại đây. Do đó, yêu cầu UBND huyện Nam Giang, UBND xã Đắc Pre nhanh chóng tìm khu đất để bố trí xây dựng khu tái định cư mới. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí để người dân thôn 56B di dời đến nơi ở mới trước Tết Nguyên Đán năm nay.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng động viên 11 hộ dân tại khu dân cư thôn 56B cố gắng vượt qua khó khăn trong thời gian ở xen ghép và ở tạm tại các trường học. Để đảm bảo an toàn, người dân nên tuân thủ yêu cầu của chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng, tuyệt đối không quay trở lại làng cũ trong thời điểm này.

Đọc thêm