'Rốn lũ' ở Quảng Nam bị mưa kéo dài cô lập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua kèm một số thủy điện trên thượng nguồn điều tiết xả lũ khiến nước lũ ở các con sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dâng cao, một số vùng “rốn lũ” bị cô lập. Mưa lớn cũng gây sạt lở đất ở một số nơi miền núi tỉnh này.

Ngày 18/10, tin từ UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở làm sập một phòng học.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 17/10, mưa lớn đã khiến một phòng học điểm trường Tak Cui (Trường Tiểu học Trà Cang, ở thôn 5, xã Trà Cang) bị hư hại do đất đá sạt lở.

Lượng đất đá trút xuống gây sập phòng học.

Lượng đất đá trút xuống gây sập phòng học.

Lãnh đạo xã Trà Cang chia sẻ, trước đó, địa phương đã phát hiện nguy cơ sạt lở tại vị trí này, chủ động triển khai phương tiện máy móc giải quyết khối lượng sạt lở của năm trước áp tường, nhưng do nền đất yếu, đất liên tục sạt trượt lượng lớn nên làm đổ tường, rất may sự việc xảy ra vào ban đêm nên không có giáo viên, học sinh bên trong.

Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Cang thông tin, điểm trường Tak Cui được mạnh thường quân tài trợ xây dựng năm 2020. Hiện tại đây có 10 học sinh lớp 1 và 13 học sinh lớp 2 đang theo học.

Hiện chính quyền huyện Nam Trà My và xã Trà Cang đã chỉ đạo nhà trường sắp xếp học sinh qua học tạm bên dãy phòng học bằng gỗ, đồng thời nghiêm cấm học sinh lại gần phòng học bị sạt lở.

Phòng học đổ sập trong đêm do sạt lở.

Phòng học đổ sập trong đêm do sạt lở.

Ngoài vụ sạt lở trên, trong đêm 17/10, mưa lớn cũng khiến lượng lớn đất đá trút xuống nhà ông Hồ Văn Vôn ở thôn 2 , xã Trà Linh, huyện Nam Trà My. Xã Trà Linh đã huy động lực lượng tại chỗ di dời đồ đạc trong nhà và sơ tán hộ dân trên tới nơi an toàn.

Trong khi đó, tại huyện miền núi Đông Giang, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn huyện xảy ra sạt lở, nước ngập sâu gây chia cắt cục bộ.

Ông Đỗ Hữu Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, địa phương đã di dời 21 người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Đồng thời, tiến hành rà soát các điểm còn lại, cắt cử lực lượng triển khai ứng phó tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Nước sông ở xã Sông Kôn dâng cao, gây cô lập hoàn toàn.

Nước sông ở xã Sông Kôn dâng cao, gây cô lập hoàn toàn.

Theo ông Tùng, mưa lớn nhiều ngày khiến nước tại các con sông, suối trên địa bàn huyện đang lên rất nhanh khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập hoàn toàn một số thôn ở xã Sông Kôn. Chính quyền địa phương huy động lực lượng giăng dây cảnh báo, khuyến cáo người dân không tự ý đến khu vực nước sâu, nguy hiểm.

Trong khi đó, tại “rốn lũ” Đại Lộc, mưa lớn kèm nước sông dâng cao khiến nhiều khu vực bị cô lập, xuất hiện sạt lở.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, tại xã Đại Hưng, nước sông Kôn dâng cao khiến cây cầu trên tuyến ĐH13.ĐL qua thôn Thái Chấn Sơn bị ngập. Tối qua 17/10, nước tiếp tục băng qua cầu, cùng với diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đã cho học sinh nghỉ học ngày hôm nay.

Cây cầu trên tuyến ĐH13.ĐL qua thôn Thái Chấn Sơn bị ngập sâu.

Cây cầu trên tuyến ĐH13.ĐL qua thôn Thái Chấn Sơn bị ngập sâu.

Bà Nguyễn Thị Trinh (54 tuổi, trú xã Đại Hưng) cho hay: “Hiện nước lũ đã tràn vào nhà dân. Vì sống chung với nước lũ hàng chục năm nay nên người dân đã chủ động phòng tránh như kê cao đồ đạc, di chuyển vật nuôi đến nơi cao ráo. Ngoài đường nước dâng rất cao, ngập sâu từ 1-1,5 m, gây cô lập hoàn toàn”.

Tại xã Đại Quang, qua báo cáo nhanh sáng nay, lãnh đạo địa phương cho biết, tuyến đường thôn 105 (thôn Mỹ An) bị sạt lở taluy dài 28m, phía sau Trường THCS Nguyễn Du sạt lở dài khoảng 50m.

Nước lớn gây cô lập hoàn toàn thôn Thái Chấn Sơn.

Nước lớn gây cô lập hoàn toàn thôn Thái Chấn Sơn.

Liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, những ngày qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-170mm.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hội An, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.

Đọc thêm