Sẽ đề nghị "nới trần" bội chi ngân sách

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã bàn đề nghị Quốc hội cho “nới trần bội chi ngân sách lên 5,3%” vì yêu cầu đầu tư rất lớn và các vấn đề an sinh xã hội tăng, trong khi thu ngân sách chưa đáp ứng mong muốn. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực dù đã kêu gọi nhưng các nhà đầu tư chưa “mặn mà” do vốn đầu tư khá lớn song thu hồi vốn chậm...

“Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, phải ưu tiên tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, đúng hướng, đạt kết quả khá toàn diện là sự cố gắng lớn” là nhận định của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2013 tại Phiên họp thường kỳ tháng 9 diễn ra hôm qua (29/9).

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9/2013. Ảnh: Internet

Tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong vòng 4 năm qua

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ thống nhất đánh giá kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,06% chủ yếu do tác động của việc điều chỉnh một số mặt hàng như điện, giáo dục… CPI 9 tháng tăng 4,63% là mức tăng thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Lãi suất điều hành phù hợp với tình hình lạm phát. Mặt bằng lãi suất huy động giảm 2-3% và lãi suất cho vay giảm 3-5% so với đầu năm.

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng khá cao, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải ngân ODA đạt khá, tăng trưởng GDP của quý III là 5,54%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn phát triển ổn định. Tích cực triển khai và đạt một số kết quả bước đầu về tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn, Chính phủ vẫn ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiếp tục chú trọng các hoạt động giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thông tin truyền thông, văn hóa thể thao, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại…

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ nhận định tốc độ tăng trưởng chưa được như mong muốn khi kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, lạm phát được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp khó khăn… nên những tháng còn lại của năm 2013, “chúng ta không thể lơ là. Do nhiều chính sách đã được ban hành và triển khai song “đến được với cuộc sống còn ít” nên ở đâu vướng, Thủ tướng sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành “gỡ” trực tiếp ở đó” – Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Chính phủ cũng khẳng định phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 thông qua tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng theo mục tiêu đề ra; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, bảo đảm đạt mục tiêu cả năm là 12%, tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ; thực hiện quyết liệt các biện pháp tiết kiệm chi, bảo đảm các nhiệm vụ chi, giữ bội chi theo kế hoạch.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã bàn đề nghị Quốc hội cho “nới trần bội chi ngân sách lên 5,3%” vì yêu cầu đầu tư rất lớn và các vấn đề an sinh xã hội tăng, trong khi thu ngân sách chưa đáp ứng mong muốn. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực dù đã kêu gọi nhưng các nhà đầu tư chưa “mặn mà” do vốn đầu tư khá lớn song thu hồi vốn chậm. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 sẽ cần khoảng 255.000 tỷ đồng cho đầu tư nên cân đối tổng thu và chi buộc Chính phủ phải đề nghị tăng bội chi để dành phần bội chi này cho đầu tư.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và vốn ODA; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực ngoài khu vực nhà nước cho đầu tư phát triển; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường, xử lý nợ xấu, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai có hiệu quả chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở...

Tuyệt đại đa số các Bộ có số Thứ trưởng nhiều hơn quy định

Tại buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều qua, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ báo cáo công việc và kiến nghị số lượng Thứ trưởng cần thiết để đảm bảo nhiệm vụ, chức năng. Bộ Nội vụ đang tổng hợp, lấy ý kiến các Bộ và Chính phủ sẽ thảo luận về vấn đề này. Hiện tuyệt đại đa số các Bộ đều có số Thứ trưởng nhiều hơn so với qui định tại Nghị định 36 do việc sắp xếp lại các Bộ theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực.

Trước những thông tin về tình hình quản lý thị trường sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế trước ngày 5/10/2013 phải ban hành danh mục sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Dựa trên danh mục đó, Bộ Tài chính phải kiểm tra chặt chẽ về giá cả, không để sản phẩm cho trẻ em bị “làm giá” như thời gian qua. Các hành vi vi phạm liên quan đến giá sữa sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật với thái độ nghiêm túc; đồng thời kêu gọi người dân, doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và “có trách nhiệm với cộng đồng”.

H.Giang

Đọc thêm