Sẽ thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, phê chuẩn hai Phó Thủ tướng

(PLO) - Hôm qua (17/10), Văn phòng Quốc hội đã họp báo giới thiệu chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/10 tới đây và kéo dài trong 40 ngày. Một nội dung rất được quan tâm tại Kỳ họp Quốc hội này là việc Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn hai Phó Thủ tướng mới...
Ông Vũ Đức Đam và Ông Phạm Bình Minh
Ông Vũ Đức Đam và Ông Phạm Bình Minh
Hôm qua (17/10), Văn phòng Quốc hội đã họp báo giới thiệu chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/10 tới đây và kéo dài trong 40 ngày. 
Đều có 2 phương án về Hội đồng Hiến pháp và Chính quyền địa phương 
Ông Nguyễn Sỹ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho biết, tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và 8 dự án luật, cho ý kiến 12 dự án luật. 
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau tại Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình ra Quốc hội lần này có 11 chương, 120 điều, đã bám sát cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đảng. Tuy nhiên, hiện 2 vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau là mô hình chính quyền địa phương, chính quyền đô thị và có lập Hội đồng bảo hiến hay không. 
Do việc thí điểm chính quyền đô thị và thí điểm bỏ HĐND huyện, quận, phường vẫn chưa được tổng kết nên Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đưa ra hai phương án: Phương án 1 là để sau này Luật quy định cụ thể hơn và phương án 2 là quy định rõ chính quyền địa phương gồm UBND và HĐND nhưng cũng không nêu cụ thể có mấy cấp. “Các ý kiến hiện nghiêng về phương án 1” – ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết. 
Còn về Hội đồng Hiến pháp, Dự thảo cũng đưa ra 2 phương án, một là có Hội đồng Hiến pháp và hai là vẫn giao cho các Ủy ban của Quốc hội thực hiện việc giám sát tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản quy phạm pháp luật như hiện nay. “Đây là một vấn đề còn rất mới, chúng ta chưa làm bao giờ nên sẽ tiếp tục xin ý kiến Đại biểu Quốc hội” – ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định. 
Sẽ có thêm 2 Phó Thủ tướng
Một nội dung rất được quan tâm tại Kỳ họp Quốc hội này là việc Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn hai Phó Thủ tướng mới. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngoài việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, chọn người thay thế, Thủ tướng còn đề nghị tăng thêm một Phó Thủ tướng cho Chính phủ. Hai nhân sự được giới thiệu là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tuy nhiên, hiện Thủ tướng chưa trình phương án nhân sự nào thay thế vị trí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ của ông Vũ Đức Đam.
* Ông Vũ Đức Đam  sinh ngày 3/2/1963, quê quán  Hải Dương, có học vị Tiến sỹ. Ông từng trải qua các cương vị như: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Bưu điện), Vụ trưởng Vụ ASEAN (Văn phòng Chính phủ), Vụ trưởng - Thư ký của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông Vũ Đức Đam hiện là Bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong Chính phủ.
* Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26/03/1959, quê quán Nam Định, có học vị thạc sỹ. Ông từng trải qua các cương vị như:  Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; sau đó học Thạc sỹ Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft, Hoa Kỳ;  Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Đại sứ, Phó Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc, Đảng ủy viên Đảng ủy Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ; Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đảng ủy viên Đảng ủy Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Bí thư Chi bộ Đại sứ quán; Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao; Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền với các nước; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/2006); Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa 11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông cũng là con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (tên thật Phạm Văn Cương).

Đọc thêm