Serbia đạt được thỏa thuận về giá khí đốt với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong một tuyên bố mở đầu trước cuộc hội đàm tại thành phố Sochi của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic rằng ông hy vọng họ có thể đạt được một thỏa thuận khí đốt trước khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào cuối năm nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp với người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic tại Sochi, Nga ngày 25/11/2021. Ảnh: Sputnik /Kremlin qua Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp với người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic tại Sochi, Nga ngày 25/11/2021. Ảnh: Sputnik /Kremlin qua Reuters

Theo đó, Nga đã đồng ý tiếp tục bán khí đốt cho Serbia với giá hiện tại là 270 đô la cho mỗi 1.000 mét khối trong sáu tháng tới, hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết hôm thứ Năm sau cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin.

Tháng trước, ông Vucic đã hỏi Nga về giá khí đốt "có lợi", vốn đã tăng vọt trong những tháng gần đây khi nhu cầu toàn cầu đã phục hồi sau đại dịch.

Hãng thông tấn TASS đưa tin tuần trước rằng ông Vucic đã tìm cách mua khoảng 3 tỷ mét khối khí đốt hàng năm của Nga trong 10 năm tới để đáp ứng hầu hết các nhu cầu về khí đốt của Serbia.