SHB Đà Nẵng xuống hạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vòng 5 giai đoạn 2 Night Wolf V.League 1-2023 đã chứng kiến cuộc  chia tay SHB Đà Nẵng với V.League.
Đội bóng sông Hàn chính thức chia tay V.League, ảnh VPF
Đội bóng sông Hàn chính thức chia tay V.League, ảnh VPF

Là đội bóng duy nhất của nhóm B giành chiến thắng trên sân khách ở vòng 5 V.League 2023 diễn ra chiều ngày 11/8, nhưng SHB Đà Nẵng lại phải nhận cái kết không như mong đợi, khi trở thành đội bóng duy nhất phải chia tay V.League sau khi mùa bóng năm nay khép lại.

Trong số 3 trận đấu của nhóm B vòng 5 giai đoạn 2 V.League, hai cuộc chạm trán Khánh Hoà – SHB Đà Nẵng và CLB TP.HCM – Becamex Bình Dương nhận được sự chú ý đặc biệt, bởi có tới 3 CLB SHB Đà Nẵng, CLB TP.HCM và Becamex Bình Dương vẫn chưa chắc chắn trụ hạng trước khi vòng 5 diễn ra, và 2 cuộc chạm trán này đều có sự liên quan mật thiết với nhau.

SHB Đà Nẵng cần có được 3 điểm trước chủ nhà Khánh Hoà và mong trận đấu trên sân Thống Nhất giữa CLB TP.HCM và Becamex Bình Dương kết thúc với phần thắng nghiêng về Becamex Bình Dương thì mới có thể ở lại V.League.

Từ góc độ của mình thì SHB Đà Nẵng đã làm tất cả những gì có thể, khi sớm dẫn Khánh Hoà với tỷ số 2-0 và sau khi đội chủ sân 19/8 Nha Trang thu ngắn được cách biệt xuống còn 1-2 thì SHB Đà Nẵng lại tiếp tục ghi thêm bàn thắng thứ 3. Cả 3 bàn thắng của SHB Đà Nẵng đều được thực hiện do công của Lucao, tiền đạo được tăng viện cho SHB Đà Nẵng ở giai đoạn 2.

Dù có chiến thắng ở trận gặp Khánh Hoà, nhưng không đủ điểm cho SHB Đà Nẵng (áo trắng) trụ hạng, ảnh VPF

Dù có chiến thắng ở trận gặp Khánh Hoà, nhưng không đủ điểm cho SHB Đà Nẵng (áo trắng) trụ hạng, ảnh VPF

Tuy nhiên, cuộc chạm trán trên sân Thống Nhất đã không có kết cục như mong đợi của SHB Đà Nẵng, khi Becamex Bình Dương dù đã làm hết sức nhưng vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của CLB TP.HCM.

Cả 2 CLB đều thi đấu rất chặt chẽ, chắc chắn, và thực tế là mỗi đội đều có những cơ hội nhất định để ghi bàn mở tỷ số, nhưng không bên nào thực hiện thành công. HLV trưởng Lê Huỳnh Đức của Becamex Bình Dương đã giữ đúng lời hứa sẽ chơi hết mình với đội chủ nhà CLB TP.HCM bằng việc đưa tiền đạo Rimario và Vĩ Hào vào sân trong hiệp 2 để thay thế Tiến Linh, nhưng sự tập trung của hàng thủ CLB TP.HCM đã giúp thầy trò HLV Vũ Tiến Thành giành được 1 điểm quý giá để chính thức trụ hạng.

Kết quả này cũng khiến cho chiến thắng 3-1 của SHB Đà Nẵng trước chủ nhà Khánh Hoà chỉ còn ý nghĩa như một lời chia tay danh dự với V.League. Với chỉ 1 điểm kém hơn CLB TP.HCM và Becamex Bình Dương (15 điểm), SHB Đà Nẵng (14 điểm) sẽ phải từ biệt giải vô địch quốc gia để xuống chơi ở giải hạng Nhất quốc gia từ mùa bóng năm sau.

Đây không phải là cái kết mà cổ động viên cũng như cầu thủ SHB Đà Nẵng mong muốn, nhưng bóng đá thế giới cũng không thiếu trường hợp những đội bóng nổi tiếng có lúc phải nhận vé xuống hạng, và SHB Đà Nẵng cũng không phải ngoại lệ.

Bảng xếp hạng CLB nhóm B tại V.League 2023:

Bảng xếp hạng CLB nhóm B tại V.League 2023:

Đọc thêm