Show Trung Quốc gây phẫn nộ khi chỉnh ảnh sao Hàn, Nhật thành di ảnh

Ảnh thẻ của Son Ye Jin, SNSD Seo Hyun và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn - Nhật đã bị một chương trình truyền hình Trung Quốc chỉnh sửa trở thành di ảnh người đã khuất gây phẫn nộ.
Show Trung Quốc gây phẫn nộ khi chỉnh ảnh sao Hàn, Nhật thành di ảnh

Truyền thông Trung Quốc đăng tải thông tin chương trình truyền hình có tên Escape the Secret Room - Dark House số mới nhất đã chỉnh sửa ác ý ảnh thẻ của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc và Nhật Bản thành ảnh của người đã khuất. Những tấm ảnh trên còn gây sợ hãi cho nhiều người khi được vẩy đầy máu giả. 

Có tổng cộng 8 bức ảnh xuất hiện trong chương trình. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra khuôn mặt "chị đẹp" Son Ye Jin cùng em út của SNSD Seo Hyun. Ngoài ra, Lisa (Black Pink) và thần tượng Nhật Bản Satoshi Ono cũng xuất hiện trong số ảnh bị chỉnh sửa ác ý trên. 

Những bức ảnh có phần ghê rợn trên được chỉnh sửa từ ảnh thẻ của các ngôi sao trên. Từ khuôn mặt tràn đầy sức sống, tổ biên tập chương trình The Chamber Of Secrets Escape - Dark House đã sử dụng photoshop để chuyển thành hình ảnh người nhiễm dịch bệnh kì lạ và đã qua đời.

Điều này đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Hành động trên được đánh giá là đã vi phạm đạo đức ngành nghề truyền hình một cách nghiêm trọng. Người hâm mộ các nghệ sĩ trên liên tục lên án hành động chỉnh sửa ảnh người sống trở thành di ảnh người đã khuất của chương trình đến từ Trung Quốc.

Hình ảnh được chỉnh sửa gây sợ hãi cho người hâm mộ trong chương trìnhThe Chamber Of Secrets Escape - Dark House.
Hình ảnh được chỉnh sửa gây sợ hãi cho người hâm mộ trong chương trìnhThe Chamber Of Secrets Escape - Dark House.

Sau khi vấp phải làn sóng phản đối gay gắt, đại diện chương trình cho biết đã gửi lời xin lỗi đến các nghệ sĩ. Đồng thời, đại diện này khẳng định sản phẩm photoshop của chương trình không có ác ý nhằm vào bất kỳ ai.

Tuy nhiên, công chúng không đồng ý với phát biểu của đại diện chương trình. Lý do được đưa ra là tổ sản xuất chỉ chọn ảnh của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Thông tin về vụ việc đã lan rộng sang các nước lân cận và trở thành đề tài nóng và gây bức xúc nhiều bức xúc trên Internet tại Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

The Chamber Of Secrets Escape - Dark House được phát sóng trên Mango TV là một chương trình thực tế dựa trên các câu chuyện cổ điển quen thuộc với khán giả Trung Quốc. Khi tham gia chương trình, khách mời sẽ trải qua các thử thách để tìm lối thoát khỏi căn phòng bí mật.

Hình ảnh mang tính xúc phạm được chỉnh sửa từ ảnh thẻ gốc của SNSD Seo Hyun.
Hình ảnh mang tính xúc phạm được chỉnh sửa từ ảnh thẻ gốc của SNSD Seo Hyun.

Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ bắt gặp hình ảnh nghệ sĩ Hàn Quốc bị biến thành di ảnh hoặc ảnh thờ trong chương trình truyền hình tại Trung Quốc. Đa số trường hợp nhà sản xuất đều đưa ra lời giải thích về sự trùng hợp ngẫu nhiên, không mang ác ý.

Tuy nhiên, lời giải thích này chưa bao giờ được fan các nghệ sĩ trên chấp nhận.

Không chỉ nhiều lần đưa ảnh người sống trở thành di ảnh người đã khuất, ngành truyền hình Trung Quốc từng bị lên án vì không ít lần thể hiện tinh thần phân biệt chủng tộc ngay trên màn ảnh nhỏ.

Trước đó, một tiểu phẩm hài diễn ra trong Gala chào Năm mới của đài CCTV từng bị chỉ trích vì để một người Trung Quốc tô mặt màu nâu và và mặc độ dầy để giả làm người châu Phi.