Sĩ quan trẻ Binh đoàn 16 đảm nhiệm việc khó tại những vùng đặc biệt khó khăn

(PLO) - Binh đoàn 16 vừa tổ chức Tọa đàm Cán bộ, sĩ quan trẻ và Hội nghị tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” năm 2017. Tham dự buổi tọa đàm có 120 đồng chí là sĩ quan trẻ, đoàn viên, tri thức trẻ tình nguyện tiêu biểu. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Năm 2017, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ của Binh đoàn đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xung phong nhận những nhiệm vụ khó tại những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, biên giới, đảm nhiệm trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ được đào tạo từ các trường ngoài quân đội sau khi nhập ngũ, tuyển dụng đã phát huy tốt kiến thức từ trường học vận dụng vào sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 

Tại Hội nghị, các cán bộ, sĩ quan trẻ đã nói lên những tâm tư, tình cảm, ý chí quyết tâm xây dựng quân đội, xây dựng binh đoàn, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu rõ sự quan tâm của Đơn vị. Bên cạnh đó còn gặp một số khó khăn như phần lớn các đơn vị của Binh đoàn đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới làm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện khó khăn, sĩ quan trẻ mới ra trường, nguồn thu nhập thấp, điều kiện mới lập gia đình nên khó khăn về nhà ở; mặt khác Binh đoàn tổ chức trồng và khai thác nhiều loại cây trồng, nhiều ngành nghề nên việc hướng dẫn khoa học, kỹ thuật để cho đồng bào tham gia dự án có mặt còn hạn chế. 

Hội nghị xác định, để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, trong những năm tới cần gửi theo học các trường đào tạo về cây trồng, vật nuôi, chế biến nông sản, khai thác khoáng sản… để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Binh đoàn đã tặng Bằng khen cho 9 sĩ quan trẻ đạt danh hiệu “Sĩ quan trẻ giỏi”, 8 đoàn viên đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và 2 tổ chức đoàn có mô hình thanh niên tiêu biểu. 

Đọc thêm