Sinh viên một trường đại học cưỡi ngựa, bắn cung trong lễ khai giảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như cưỡi ngựa, bắn cung, nhảy sạp, đi cà kheo...
Sinh viên trải nghiệm bắn cung tại lễ khai giảng. Ảnh: Báo Dân trí
Sinh viên trải nghiệm bắn cung tại lễ khai giảng. Ảnh: Báo Dân trí

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa qua tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại cơ sở Hòa Lạc. Tới dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và Hà Nội,...

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Lê Quân nhấn mạnh, lễ khai giảng năm học 2023-2024 càng trở nên có ý nghĩa hơn bởi trong năm học này, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đón gần 6.000 học sinh, sinh viên từ 8 trường, khoa trực thuộc, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái.

"Từ học kỳ I năm học 2023-2024, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ triển khai mô hình giáo dục toàn diện cho sinh viên năm thứ nhất của các đơn vị đào tạo tại Khu đô thị Hòa Lạc gồm 3 toàn diện: Khỏe về thể chất – Mạnh về tinh thần – Giỏi về kỹ năng xã hội. Sinh viên được đào tạo theo mô hình giáo dục toàn diện sẽ được trang bị năng lực và kỹ năng toàn diện tạo đà cho thành công trong công việc và cuộc sống sau này gồm: năng lực công dân toàn cầu, năng lực số, năng lực thích ứng và năng lực đổi mới sáng tạo. Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên, hơn 700 sinh viên năm nhất của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc. Tại đây, 100% sinh viên ở nội trú và được học tập, trải nghiệm theo mô hình giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng thế hệ công dân toàn cầu", ông Quân cho biết.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Lê Quân phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: VNU

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Lê Quân phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: VNU

Cũng theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, bắt đầu từ học kỳ II năm học 2023-2024, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai xây dựng chương trình giáo dục thể chất mới, trong đó chính thức đưa Bộ môn Võ cổ truyền vào giảng dạy cho sinh viên. Cùng với đó nhiều hoạt động theo mô hình câu lạc bộ, nhằm phát triển năng lực, sở trường, tạo hứng thú, duy trì thói quen tập luyện thể thao cho sinh viên.

Trong khuôn khổ Lễ khai giảng của Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra nhiều hoạt động của sinh viên các đơn vị đào tạo thành viên và trực thuộc: Tọa đàm “Định vị bản thân – Tôi đi tìm tôi”; Giải chạy Marathon ; Gặp mặt CLB Cựu sinh viên Doanh nhân, tri ân đối tác đóng góp cho sự phát triển của ĐHQGHN; Hoạt động giao lưu âm nhạc sinh viên “Random dance”; Chuỗi hoạt động thực hành kỹ năng “Balo tuổi đôi mươi”; Chung kết liên hoan dân vũ “VNU’s Folk Dance 2023”; Chung kết cuộc thi “Tiếng hát tân sinh viên năm 2023”; Trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực và các trò chơi; Triển lãm sách…

Trong đó đáng chú ý là sinh viên được tham gia trải nghiệm hàng loạt trò chơi dân gian như cưỡi ngựa, bắn cung, nhảy sạp, múa xoè, đẩy gậy, đi cà kheo, ném còn, bịt mắt đánh trống...

Sinh viên thích thú nhảy sạp trong lễ khai giảng. Ảnh: Vietnamnet

Sinh viên thích thú nhảy sạp trong lễ khai giảng. Ảnh: Vietnamnet

Đây cũng chính là một trong những môn học Giáo dục thể chất được Đại học Quốc gia Hà Nội đưa vào giảng dạy cho sinh viên tại Hòa Lạc trong thời gian sắp tới.

Năm học mới 2023 - 2024 bắt đầu, sau hơn một năm chuyển trụ sở Đại học Quốc gia Hà Nội tới Hòa Lạc, đến nay trường có gần 30 đơn vị thành viên, trực thuộc cùng dịch chuyển tới Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Hiện Đại học Quốc gia Hà Nội được giao xây dựng đề án phát triển trở thành đại học trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030 để trình Chính phủ phê duyệt. Chiến lược phát triển của nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã nêu rõ mục tiêu đến năm 2045 “Trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới”.

Đọc thêm