Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ vừa tăng vọt lên mức cao nhất trong 2 tháng qua

(PLVN) - Tưởng chừng như đã kiểm soát được, nhưng đại dịch Covid-19 tại Mỹ bất ngờ chuyển biến theo một chiều hướng xấu.


Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã công bố một số liệu đáng buồn, liên quan đến đại dịch Covid-19 tại Mỹ. Theo đó, số ca nhiễm mới trong ngày tại quốc gia này đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua, và hiện gần như đã quay trở lại giống như thời điểm đỉnh dịch.

Cụ thể, số liệu công bố cho thấy trong ngày 23/6, Mỹ có 34.700 ca nhiễm mới. Trong 2 tháng qua, chỉ có 2 ngày ghi nhận số ca nhiễm cao hơn, đó là ngày 9/4 và 24/4 với mức tăng kỷ lục 36.400 ca nhiễm.

Rất ít người đeo mặt nạ khi họ tập trung tại bãi biển ở Oceanside, California, vào ngày 22/6/2020.
Rất ít người đeo mặt nạ khi họ tập trung tại bãi biển ở Oceanside, California, vào ngày 22/6/2020.

Các ca nhiễm mới tại Mỹ đã tăng mạnh trong hơn 1 tuần gần đây, sau khi có xu hướng giảm dần khoảng hơn 6 tuần. Trong khi các điểm nóng dịch bệnh như New York và New Jersey đang dần kiểm soát được dịch, có vẻ như virus đang lan rộng về phía nam và phía tây. Một số tiểu bang trong ngày 23/6 đã ghi nhận mức tăng kỷ lục, bao gồm Arizona, California, Mississippi, Nevada và Texas.

Khu vực ăn uống ngoài trời của một nhà hàng trên Ocean Drive ở Miami Beach, Florida, vào ngày 24/6/2020.
Khu vực ăn uống ngoài trời của một nhà hàng trên Ocean Drive ở Miami Beach, Florida, vào ngày 24/6/2020.  

Trên thế giới hiện có 9,2 triệu người đã nhiễm virus corona chủng mới, với 477.000 ca tử vong - theo số liệu công bố của ĐH Johns Hopkins.

Kể từ khi các trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc vào tháng 12, Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 2,3 triệu trường hợp được chẩn đoán và ít nhất 121.979 trường hợp tử vong.