Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

(PLVN) - Chiều 27/9 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đoàn công tác Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia do Phó Đô đốc Ly Hout, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4.

Tại buổi làm việc Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bày tỏ vui mừng, chào đón đoàn công tác đến thăm và làm việc tại đơn vị.

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thông tin đến đoàn một số nét chính về môi trường công tác của BTL Vùng và tình hình chính trị, truyền thống, lịch sử, văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Quang cảnh hội nghị.

Trong không khí hữu nghị và chân tình, hai bên đã tổ chức tọa đàm, trao đổi về kết quả thực hiện Cơ chế liên lạc đường dây nóng đã được ký kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban quốc gia An ninh, hàng hải Campuchia trong thời gian qua. Từ tháng 12/2023 đến nay, hai bên đã gửi và nhận 8 thư trao đổi về các hoạt liên quan đến tàu cá hoạt động bất hợp pháp, tranh chấp ngư trường; xuất nhập cảnh trái phép trên biển; tai nạn biển, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường biển; vi phạm tội phạm, buôn lậu; thông tin về an ninh trật tự, an toàn khác có liên quan.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà lưu niệm cho Sở chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia.

Phó Đô đốc Ly Hout trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị và nồng hậu của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã dành cho đoàn, đồng thời nhấn mạnh thực hiện cơ chế liên lạc đường dây nóng đã được ký kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban quốc gia An ninh, hàng hải Campuchia tăng cường giao lưu, hợp tác giúp đỡ nhau góp phần quan trọng trong việc xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển.

Sở chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia tặng quà lưu niệm cho BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Thời gian tới hai bên thống nhất sẽ phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh việc thực hiện trao đổi thông tin trên tất cả các nội dung theo cơ chế đã ký. Đồng thời nhất trí thúc đẩy các hoạt động giao lưu đối ngoại thăm, làm việc trong quý IV năm 2024 và năm 2025, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển trong khu vực.

Đọc thêm