Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưa nay 28/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên, Lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và chương trình lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm 2021-2022.

Sáng nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đã họp bàn, quyết định điểm trúng truyển vào lớp 10 năm học 2012 - 2022 của các trường chuyên trên địa bàn thành phố.

Điểm chuẩn cụ thể các lớp chuyên của từng trường như sau:

Cụ thể, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2021- 2022 điểm chuẩn cao nhất thuộc lớp chuyên Tiếng Pháp với 44 điểm; thấp nhất là lớp chuyên Toán với 37,75 điểm.

Với Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, điểm chuẩn cao nhất thuộc lớp Hoá học với 38,55 điểm; lớp tiếng Pháp thấp nhất với 34,85 điểm.

Trường Chu Văn An năm học 2021-2022 điểm chuẩn cao nhất với 38,80 điểm thuộc lớp Vật lý và Hoá học; còn thấp nhất là 34,90 điểm với lớp Sinh học.

Còn trường THPT Sơn Tây lớp chuyên Toán có điểm chuẩn cao nhất với 34,20 điểm và thấp nhất là Sinh học với 20,35 điểm.

So với điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội năm học 2020-2021 thì điểm chuẩn trường Chuyên Hà Nội Amsterdam cao nhất vẫn là 44 điểm; thấp nhất là 37 điểm.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm ngoái điểm cao nhất thuộc lớp chuyên Hoá học với 40,25 điểm; thấp nhất là lớp Lịch sử với 32,75 điểm.

Với trường THPT Chu Văn An năm học 2020-2021, điểm chuẩn cao nhất là lớp chuyên Hoá học với 41 điểm, còn thấp nhất là lớp chuyên Sinh học với 33, 75 điểm.

Trong khi đó, trường THPT Sơn Tây năm ngoái điểm chuẩn cao nhất là môn Tiếng Anh với 34,95 điểm, thấp nhất là lớp chuyên Sinh học với 23,75 điểm.

Theo kế hoạch, chiều nay, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ họp để quyết định điểm chuẩn vào các trường công.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Đọc thêm