Số nạn nhân nam bị quấy rối tình dục gia tăng ở Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tờ The Star ngày 11/3 dẫn số liệu của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho thấy số nạn nhân nam bị quấy rối, tấn công tình dục ngày càng gia tăng ở Malaysia.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Số liệu từ bộ phận điều tra các vụ án hình sự liên quan tình dục, phụ nữ và trẻ em (D11) cho thấy dù số nạn nhân nữ vẫn cao hơn, nhưng đang có sự gia tăng ổn định về số lượng nạn nhân nam.

Năm 2023, cảnh sát ghi nhận tổng cộng 3.361 vụ quấy rối, tấn công tình dục, trong đó 135 nạn nhân là nam, tương đương 4%.

Trước đó, vào năm 2021, chỉ có 82 nạn nhân nam trong tổng số 2.905 nạn nhân. Số nạn nhân nam tăng lên 95 trong tổng số 2.920 nạn nhân vào năm 2022.

Theo thống kê của cảnh sát, 6 tội danh được liệt kê là tội quấy rối và tấn công tình dục bao gồm cưỡng hiếp, gạ gẫm, xâm hại phẩm giá, khiếm nhã, lan truyền nội dung dâm ô và rình rập.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy không có nạn nhân nam bị cưỡng hiếp. Toàn bộ 4.491 nạn nhân bị cưỡng hiếp trong 3 năm qua đều là nữ.