Sợ Omicron, Pháp cấm đi lại với nước làng giềng đang có ca nhiễm kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Paris cho biết họ sẽ cấm khách du lịch Vương quốc Anh nhập cảnh vào Pháp trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của biến thể Omicron, vốn đã tràn lan ở Anh.
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Phát biểu hôm thứ Năm, phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết việc áp dụng các quy định cứng rắn hơn đối với những người đi du lịch từ Anh sẽ giúp Pháp có thêm thời gian để chuẩn bị để đối phó với làn sóng lây nhiễm sắp tới.

Pháp sẽ cấm tất cả các chuyến đi lại từ Vương quốc Anh vì mục đích du lịch và kinh doanh, trừ các chuyến đi có lý do cần thiết.

Ông Attal cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BFMTV của Pháp: “Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát quyết liệt hơn ở biên giới với Vương quốc Anh. Các biện pháp, sẽ được Văn phòng Thủ tướng công bố, bao gồm giảm thời gian xét nghiệm PCR hợp lệ từ 48 giờ xuống 24 giờ đối với những người đến từ Vương quốc Anh. Thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thứ Bảy (18/12/2021) bất kể tình trạng tiêm chủng".

Động thái này diễn ra sau khi Anh ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong một ngày vào thứ Tư, mặc dù điều đáng chú ý là khả năng xét nghiệm đã giảm đáng kể trong đợt đầu tiên của virus vào năm 2020.

Ngày càng nhiều trường hợp COVID-19 ở Anh được cho là nguyên nhân một phần do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Anh Grant Shapps hôm thứ Năm xác nhận rằng các phương tiện vận tải Anh sẽ được miễn các hạn chế của Pháp.