Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020

(PLVN) - Sáng ngày 15/9, Sở Tư pháp Kiên Giang phối hợp Trường Cao đẳng Luật Miền Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở năm 2020 cho 100 học viên là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác hòa giải của Phòng Tư pháp và hòa giải viên của các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Tân Hiệp.

Đến dự lễ khai giảng có ông Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp, ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở được tổ chức từ ngày 15- 17/9/2020. 

Trong 3 ngày tập huấn, các hòa giải viên sẽ được nghe báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; pháp luật về Hôn nhân và Gia đình; pháp luật về đất đai xây dựng, bảo vệ môi trường; pháp luật về dân sự; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nghiệp vụ kỹ năng hòa giải cơ sở; các kỹ năng trong hoạt động hòa giải cơ sở…

Ngoài việc được cung cấp, cập nhật kiến thức pháp luật, hòa giải viên còn được chia sẻ thực tiễn kinh nghiệm, phương pháp hòa giải cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của người làm công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Ông Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang phát biểu tại lễ khai giảng
Ông Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang phát biểu tại lễ khai giảng 

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang cho rằng: Công tác hoà giải ở cơ sở góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết, tương thân tương ái, hàn gắn, vun đắp sự hoà thuận, hạnh phúc cho từng gia đình. 

Hoà giải được tiến hành để giải quyết các mâu thuẫn nhỏ, các tranh chấp xảy ra tại cộng đồng dân cư, giữa các cá nhân trong quan hệ gia đình, họ hàng, xóm làng nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, hành chính và được thông qua tổ hoà giải.

Kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định trật tự, an toàn xã hội; tiết kiệm được thời gian, kinh phí cho Nhà nước và Nhân dân, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. 

Các hoà giải viên cơ sở tham dự lớp bồi dưỡng
Các hoà giải viên cơ sở tham dự lớp bồi dưỡng 

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh sẽ từng bước được nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, cách thức giải quyết các tình huống tranh chấp xảy ra trong Nhân dân trên địa bàn cư trú, nhằm hoàn thành mục tiêu của ngành Tư pháp cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng các hòa giải viên được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Đọc thêm