Sở Tư pháp Lào Cai gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành

(PLVN) -  Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2023), Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp Lào Cai gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành

Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Ngọc Quỳnh – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; ông Hoàng Văn Tuấn, Trần Xuân Hưng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp và toàn thể công chức, viên chức; …

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành cùng những truyền thống vẻ vang, quý báu suốt chặng đường 78 năm của ngành Tư pháp.

Ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ông Lê Ngọc Quỳnh – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, cho biết: Qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay hệ thống ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai đã được kiện toàn ở 03 cấp (tỉnh, huyện và xã), với gần 226 công chức, viên chức toàn ngành hầu hết được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, luôn đổi mới, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai hôm nay đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang và những thành tích xuất sắc của các thế hệ cha, anh đi trước.

Ông Nông Ngọc Lan, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai phát biểu.

Ông Nông Ngọc Lan, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai phát biểu.

Ông Nông Ngọc Lan nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai đã phát biểu tại buổi gặp mặt: Có thể nói, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Sở Tư pháp và ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai luôn vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, đã có những đóng góp hết sức quan trọng, thiết thực vào những thành quả cách mạng to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển quê hương Lào Cai; với công việc tư pháp như hiện tại cán bộ, công chức tư pháp phải hết sức giữ cái tâm của người làm nghề để đảm bảo xây dựng ngành, phát huy phẩm chất của đội ngũ công chức tư pháp vững mạnh và toàn diện theo truyền thống cán bộ tư pháp “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư“, “Thượng tôn pháp luật”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tư pháp đề ra trong tình hình mới, lập nhiều thành tích cao hơn nữa, hướng tới 79 năm kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2024).

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Đọc thêm