Sóc Trăng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh

(PLVN) -  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, hướng cho lực lượng thanh thiếu niên hành động theo các chuẩn mực pháp luật. Đây là nhiệm vụ được Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng luôn chú trọng triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả.

Trên tinh thần đó, từ ngày 3-17/10, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tư vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 15 điểm trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật xoay quanh: Luật An ninh mạng; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, lồng ghép các tình huống cụ thể về các hành vi vi phạm phổ biến liên quan đến thanh thiếu niên hiện nay. Từ đó phân tích rõ nguyên nhân, hậu quả, hình thức xử lý đối với những hành vi vi phạm để học sinh chủ động phòng tránh.

Học sinh rất hứng thú với các hoạt động và nội dung tuyên truyền

Học sinh rất hứng thú với các hoạt động và nội dung tuyên truyền

Bên cạnh đó, lồng ghép hoạt động “Tư vấn, giải đáp pháp luật”. Tại đây, học sinh được bày tỏ, trao đổi quan điểm của mình về những vấn đề cụ thể, các quy định pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên cũng như những thắc mắc trong học tập và cuộc sống. Từ đó, Đoàn tiến hành tư vấn, giải đáp thắc mắc, giúp học sinh trang bị kiến thức, kỹ năng để giải quyết một cách chủ động, tích cực và hiệu quả nhất các tình huống phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu của cuộc sống khi gặp phải.

Ngoài ra, để tạo không khí gần gũi, Đoàn đã giao lưu bằng hình thức “Hỏi đáp pháp luật” và trao quà cho học sinh có câu trả lời đúng nhằm động viên, khuyến khích tinh thần giao lưu, học hỏi của các em. Phần giao lưu đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, từ đó góp phần tạo nên sự gần gũi trong việc tiếp cận pháp luật.

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị tư vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các điểm trường, Sở Tư pháp còn biên soạn và cấp phát miễn phí 11.000 cuốn sổ tay pháp luật dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh; Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” cũng đã thu hút đông đảo lực lượng học sinh tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh tham gia....

Nhiều thắc mắc của các em đã được báo cáo viên giải đáp thấu đáo, dễ hiểu

Nhiều thắc mắc của các em đã được báo cáo viên giải đáp thấu đáo, dễ hiểu

Với nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đa dạng, sáng tạo, linh động, gần gũi, thiết thực đã tạo được nhiều hiệu ứng tích cực, thu hút và tạo được sự quan tâm, chú ý của học sinh. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong lực lượng thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Đọc thêm