Sóc Trăng: Tịnh độ Cư sĩ Phật hội tỉnh quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp

(PLVN) - Ngày 27/9, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu bầu cử Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhiệm kỳ này, Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh gồm 14 vị, trong đó ủy viên dự khuyết Ban Trị sự là 02 vị. Ông Lê Minh Quang được cử làm Hội trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các hoạt động tu phước, tu huệ được Tỉnh hội, các chi hội luôn tích cực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, phương hướng đã đề ra. Vận động các vị chức sắc, chức việc, y sĩ, y sinh, tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, Hội cũng tham gia các hoạt động thường nhật của giáo hội trên nền tảng tam tụ lục hòa lấy phước huệ song tu làm tôn chỉ mà Đức Tông Sư Minh Trí đã truyền lại.

Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua, đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn số tiền trên 66 tỷ đồng.Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua, đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn số tiền trên 66 tỷ đồng.

Qua những việc làm thiết thực, công tác Phật sự của Tỉnh hội Sóc Trăng đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong công tác y tế phước thiện như: xem mạch, hốt thuốc, châm cứu, hỗ trợ gạo cho người nghèo ở địa phương, ủng hộ thiên tai, học sinh nghèo hiếu học, cất nhà tình thương cho bà con nghèo, khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 66 tỷ đồng.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, nhất là những hoạt động y tế phước thiện. Trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, Ban Trị sự Phật hội tỉnh tiếp tục chung sức, chung lòng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối chỉ đạo của Trung ương Giáo hội để đưa công tác phật sự tỉnh nhà ngày càng phát triển. Cạnh đó, Hội thường xuyên phát huy tinh thần tương thân tương ái chung tay cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.

Đọc thêm