Sôi động giải đua ghe truyền thống TP Huế năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 23/3, tại Công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tổ chức Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ III, năm 2024 nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024).
Đua ghe là một trong những hoạt động thể thao thu hút nhiều người dân tham gia và cỗ vũ.
Đua ghe là một trong những hoạt động thể thao thu hút nhiều người dân tham gia và cỗ vũ.

Giải Đua ghe truyền thống thành phố lần này quy tụ nhiều đội đua với sự đầu tư bài bản về phương tiện đua, trang phục, tổ chức tập luyện…

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội.

Giải đua ghe năm nay có sự tham gia của các vận động viên nam, nữ đến từ phường Kim Long, phường Thủy Vân, phường Gia Hội, phường Hương Vinh, phường An Đông, phường Phú Hậu, xã Hương Phong, xã Hải Dương của TP Huế và một đội khách mời là đơn vị xã Phú An (huyện Phú Vang).

Các đội ghe bước vào thi đấu.

Các đội ghe bước vào thi đấu.

Các đội thi đấu bằng loại ghe 9 người và tham gia tranh tài ở 9 độ đua. Đối với Độ Cúng và Độ Phá (3 vòng, 6 tráo): Xuất phát tại bàn quan ở Công viên Trịnh Công Sơn - lộn vè Rốn - về vè Thượng trên sông Đông Ba - về vè Hạ trên sông Hương (phía Cồn Hến) - lộn vè Rốn để vào đích; Đối với các độ Tiền nam, Tiền nữ và nam nữ phối hợp (2 vòng, 4 tráo): Xuất phát tại bàn quan ở Công viên Trịnh Công Sơn - vòng vè Rốn - về vè Hạ trên sông Hương (phía Cồn Hến) - về vè Thượng trên sông Đông Ba - vòng vè Rốn để vào đích.

Các đại biểu tại Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ III.

Các đại biểu tại Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ III.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân, du khách đã tập trung ở bên dòng sông Hương và sông Đông Ba đoạn công viên Trịnh Công Sơn để theo dõi, cổ vũ cho những tay chèo tranh tài ở giải đua, tạo nên không khí lễ hội vô cùng sôi động.

Các ghe tranh tài về đích.
Các ghe tranh tài về đích.

Trong những tiếng hò reo của các cổ động viên cùng tiếng trống dồn dập khiến cuộc đua trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Các vận động viên nữ tranh tài vô cùng kịch tính.

Các vận động viên nữ tranh tài vô cùng kịch tính.

Ghe nào sắp về đích, mọi người lại cùng nhau thúc giục bằng tất cả niềm say mê. Điều này cho thấy sức hút rất đặc biệt của lễ hội đua ghe.

Những cuộc so tài của các đội ghe nam diễn ra vô cùng hấp dẫn trong tiếng hò reo của khán giả
Những cuộc so tài của các đội ghe nam diễn ra vô cùng hấp dẫn trong tiếng hò reo của khán giả

Mục đích của giải đua ghe nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của Nhân dân thành phố.

Qua đó đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao dân tộc của quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị; tạo không khí vui tươi, sôi nổi trên địa bàn thành phố.