Hà Nam gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Ngày 26/4, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam gặp mặt các Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, dũng sỹ diệt Mỹ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy ông Trương Quốc Huy cho biết, chiến thắng 30/4/1975 đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, của tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đó cũng là biểu tượng sáng ngời của khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.
Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân Hà Nam đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, giữ vững huyết mạch giao thông; cùng quân và dân cả nước chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần quan trọng làm nên “Đại thắng mùa Xuân năm 1975”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Trong thắng lợi đó, quân và dân Hà Nam đã đóng góp hàng vạn người con cho tiền tuyến, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc bỏ lại một phần xương máu nơi chiến trường.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam tặng quà các Anh hùng LLVT nhân dân, dũng sỹ diệt Mỹ. |
Cụ thể, Hà Nam có 32 đồng chí được phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 11.002 liệt sỹ và hàng chục nghìn thương, bệnh binh. Sau 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, quân và dân cả nước nói chung, Hà Nam nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực. Trong giai đoạn cách mạng mới, tỉnh Hà Nam đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đạt được những kết quả tích cực.
![]() |
Gặp mặt, tặng quà các quân nhân thuộc đối tượng chính sách đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh. |
Ông Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các dũng sỹ diệt Mỹ, thương bệnh binh từng tham gia công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam mong rằng trong thời gian tới các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, dũng sĩ diệt Mỹ trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân năm 1975, phát huy vai trò gương mẫu, phẩm chất cao đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi mặt đời sống xã hội, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, vững mạnh.
Cũng trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam đã gặp mặt, tặng quà các đối tượng chính sách là thân nhân gia đình liệt sỹ đang công tác tại các đơn vị; động viên các cán bộ, chiến sỹ nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.
Triển lãm "50 năm Văn học, Nghệ thuật Hà Tĩnh" – Dấu ấn nửa thế kỷ sáng tạo
Sáng 26/4, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức Trưng bày, triển lãm giới thiệu thành tựu nền văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh sau ngày đất nước thống nhất (1975 - 2025).
Triển lãm là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), đồng thời là dịp tổng kết, ghi nhận hành trình nửa thế kỷ phát triển của nền văn học, nghệ thuật Hà Tĩnh sau ngày đất nước thống nhất.
|
|
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo Sở VH-TT&DL cắt băng khai trương Trưng bày, triển lãm "Văn học, Nghệ thuật Hà Tĩnh 50 năm sáng tạo và phát triển". Triển lãm lần này được thiết kế thành hai phần nội dung chính: Phần thứ nhất: Trưng bày gần 50 bức tranh cổ động của các tác giả trên cả nước, tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng Mùa Xuân 1975, với điểm nhấn là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những bức tranh không chỉ khơi gợi cảm xúc về một thời kỳ oanh liệt của dân tộc mà còn truyền cảm hứng yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ hôm nay. |
|
Phần thứ hai: Không gian trưng bày chuyên sâu về hành trình 50 năm của văn học, nghệ thuật Hà Tĩnh. Nổi bật là chân dung 19 tác giả tiêu biểu và hơn 250 hình ảnh các tác phẩm đã được trao giải thưởng cao quý. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu gần 400 đầu sách chuyên đề về văn học nghệ thuật Việt Nam và Hà Tĩnh, cùng nhiều hiện vật, tư liệu quý giá khác. |
|
Trong 50 năm qua hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, từ văn học, âm nhạc, mỹ thuật đến sân khấu, nhiếp ảnh… xuất hiện những gương mặt tài năng, nhiều tác phẩm chất lượng cao được vinh danh tại các giải thưởng chuyên ngành uy tín trong nước. |
|
Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 28/4/2025, hứa hẹn là điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. |
Văn học nghệ thuật góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng
Trong quá trình hình thành và phát triển, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng đã khẳng định được vai trò và dấu ấn của mình trong sự phát triển mạnh mẽ của địa phương. Hội đã góp phần tích cực trong định hướng tư tưởng thẩm mỹ, nâng cao mức thụ hưởng văn hoá, nghệ thuật của nhân dân. Đồng thời cũng đã góp phần quan trọng để tuyên truyền, quảng bá, đưa hình ảnh thành phố Cảng đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Chi Hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng (tiền thân Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng ngày nay) được thành lập từ năm 1964. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành Hội đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô tổ chức, số lượng hội viên, và chất lượng hoạt động chuyên môn.
Từ khi thành lập đến nay Hội đã phát triển được 700 hội viên. Trong đó, có 5 hội viên được trao giải thưởng Nhà nước, 10 hội viên được phong tặng NSND, 67 hội viên được phong tặng NSƯT và 9 hội viên NNƯT (Nghệ nhân ưu tú).
Qua 60 năm phát triển, đội ngũ văn nghệ sĩ của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng đã sáng tác và phổ biến những tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng, hình thức nghệ thuật, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp rực rỡ của nền văn học nghệ thuật thành phố và nước nhà. Gặt hái được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi về văn học nghệ thuật quốc tế, trong nước và phục vụ đời sống tinh thần của công chúng yêu nghệ thuật.
Trong đó, Hội 2 lần được trao giải thưởng Văn nghệ Hoa phượng đỏ (1987, 1990); 5 lần được trao giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trao 160 giải; 2 lần được giao giải thưởng Văn học nghệ thuật Hải Phòng với 34 giải. Nhiều hội viên được tặng Kỷ niệm chương, bằng khen của liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành trung ương; Bằng khen của UBND thành phố với thành tích xuất sắc trong việc sáng tạo VHNT và được giải cao của các cuộc thi, sáng tác về VHNT do trung ương, các sở ngành phát động…