Sơn La: Khảo sát phát triển chuỗi nông nghiệp để tạo sinh kế cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm tạo sinh kế cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, ngày 28/3, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã phối hợp với Trường đại học Lâm nghiệp tiến hành khảo sát vùng trồng cây mắc ca, kiểm tra vùng nguyên liệu dứa và một số chuỗi nông nghiệp tại xã vùng cao Mường Bám.
Đoàn công tác khảo sát vùng trồng cây mắc ca, kiểm tra vùng nguyên liệu dứa tại xã Mường Bám.
Đoàn công tác khảo sát vùng trồng cây mắc ca, kiểm tra vùng nguyên liệu dứa tại xã Mường Bám.

Mường Bám là xã đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, cách trung tâm huyện hơn 60km, có 21 bản, hơn 2.000 hộ dân, 3 dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, tỷ lệ hộ nghèo cao với hơn 31%. Kinh tế và đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập không ổn định, khiến mức sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn còn thấp.

Đoàn công tác làm việc với xã Mường Bám về khảo sát triển khai dự án nuôi gà H'Mông trên địa bàn xã.

Đoàn công tác làm việc với xã Mường Bám về khảo sát triển khai dự án nuôi gà H'Mông trên địa bàn xã.

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua huyện Thuận Châu đã tăng cường chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã và các ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tại địa bàn. Vận động nhân dân khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ.

Tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án giảm nghèo hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất… Điển hình như phối hợp với Trường đại học Lâm nghiệp tiến hành khảo sát vùng trồng cây mắc ca, kiểm tra vùng nguyên liệu dứa và một số chuỗi nông nghiệp tại địa bàn xã để tạo sinh kế cho người dân.

Đoàn công tác thăm mô hình dứa tại bản Nà Cầu.

Đoàn công tác thăm mô hình dứa tại bản Nà Cầu.

Tại cuộc khảo sát, đại diện Trường đại học Lâm nghiệp (đơn vị được giao thực hiện dự án) đã thông tin về Dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong năm 2023, đơn vị sẽ phối hợp với huyện Thuận Châu và xã Mường Bám hỗ trợ 60 hộ nghèo nuôi gà đen H'Mông, quy mô 100 con/hộ. Trường đại học Lâm nghiệp phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hỗ trợ con giống, xây dựng chuồng trại, một phần thức ăn, vắc xin phòng bệnh, tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi gà cho các hộ được hỗ trợ. Đồng thời, cam kết bao tiêu sản phẩm gà cho bà con.

Mô hình trồng dứa đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Mường Bám.

Mô hình trồng dứa đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Mường Bám.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Thuận Châu cho biết: Để khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Thời gian qua, huyện Thuận Châu đã đưa ra rất nhiều giải pháp, trong đó tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiến hành khảo sát để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế từng địa phương. Đồng thời, nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao để giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Nhân dịp này, Đoàn đã thăm mô hình trồng dứa tại bản Nà Cầu và khảo sát địa điểm triển khai mô hình nuôi gà H'Mông tại bản Nà Ta, Nà Hát, xã Mường Bám.

Đọc thêm