Hà Tĩnh kịp thời cách ly công dân nhập cảnh từ nước ngoài trở về

(PLVN) - Một công dân nhập cảnh từ Philippines về Việt Nam chưa được cách ly tập trung đi xe khách về địa phương vừa được lực lượng chức năng huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện đưa đi cách ly kịp thời. 
Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các trường hợp đang được cách ly tại khu cách lý tập trung ở Hà Tĩnh.
Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các trường hợp đang được cách ly tại khu cách lý tập trung ở Hà Tĩnh.

Ngày 6/1/2021, tin từ BCĐ phòng chống dịch covid 19 huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: Vào lúc  4h sáng nay, công dân Nguyễn Thiện T ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc nhập cảnh về Việt Nam từ Philipinnes, chưa thực hiện cách ly tập trung, trở về địa phương trên xe khách mang BKS 51B 08880, xuống xe tại ngã tư Tiến Lộc (cũ). 

Nắm được thông tin, Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đưa công dân Nguyễn Thiện T vào khu cách ly tạm thời (tại Trụ sở xã Tiến Lộc cũ).

Ngay sau đó Trung tâm y tế huyện Can Lộc đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân Nguyễn Thiện T và dùng xe chuyên dụng của đơn vị chuyển công dân T vào khu cách ly tập trung của tỉnh Hà Tĩnh. 

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện Can Lộc chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp điều tra lịch trình của công dân T cũng như những người tiếp xúc gần; phối hợp với nhà xe để lập danh sách nhân thân, lai lịch, số điện thoại của hành khách đi cùng chuyến xe, để thông tin kịp thời tới từng cá nhân, yêu cầu khai báo y tế và giao Công an huyện lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Thời điểm này tỉnh Hà Tĩnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt Tết Nguyên đán Tân Sửu cận kề, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được yêu cầu với mức độ cao nhất.  

Ngành Y tế Hà Tĩnh cũng đã lấy hơn 30.000 mẫu đã xét nghiệm, chủ yếu là người nhập cảnh từ các nước về Việt Nam; tổ chức thực hiện cách ly tập trung 16.023 người; theo dõi, cách ly tại nhà 19.782 người tất cả đều đảm an toàn, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Đọc thêm