Nữ bệnh nhân bị 2 nhân viên bệnh viện cưỡng hiếp

Đang điều trị bệnh trầm cảm tại bệnh viện, một phụ nữ 22 tuổi bị hai nhân viên bệnh viện lôi vào một căn phòng kín để hiếp dâm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vụ việc xảy ra vào tối 6/6 tại một bệnh viện ở quận Mewat (Ấn Độ). Thủ phạm được xác định là một hộ lý và một nhân viên bảo vệ.

Cả hai đang bỏ trốn.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân bị một nam hộ lý đánh thức và gọi ra ngoài lúc hơn 22h với lý do người nhà cần gặp. Khi cô đang đi về phía nhà chờ thì bị gã này kéo vào một căn phòng trống. Gã bảo vệ đợi sẵn trong đó và bịt miệng nạn nhân trước khi cả hai cùng giở trò đồi bại.

Vụ cưỡng hiếp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ cho tới khi hai tên này nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vào khoảng 1 giờ đêm.

Anh rể của nạn nhân sau đó đã đi tìm và phát hiện chiếc khăn của nạn nhân bên ngoài một căn phòng gần hành lang.

Khi thấy động, hai kẻ đồi bại vội vàng bỏ khỏi phòng.

Cảnh sát cho biết, gã hộ lý là nhân viên hợp đồng tại bệnh viện. Cảnh sát đang truy bắt tên này và đồng phạm.

Cả hai sẽ phải đối mặt với tội cưỡng hiếp.

Đọc thêm