Tây Ban Nha ghi nhận kỷ lục số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày

(PLVN) - Số ca mắc bệnh Covid-19 tại Tây Ban Nha đến ngày 1/4 đã vượt mốc 100.000 người trong khi số ca tử vong được ghi nhận qua đêm đã đạt kỷ lục mới, Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết.
Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Tây Ban Nha.
Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Tây Ban Nha.

Theo số liệu thống kê do Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố, đến ngày 1/4, số trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 tại nước này đã tăng lên thành 102.136 người, tăng mạnh so với 94.417 ca được ghi nhận tính đến ngày 31/3.

Tổng số người tử vong do căn bệnh này tại Tây Ban Nha đã tăng từ 8.189 người ở ngày 31/3 lên thành 9.053 người tính đến ngày 1/4. 

Như vậy, số người chết hàng ngày tại Tây Ban Nha đã đạt mức kỷ lục 864, dù mức tăng này thấp hơn nếu tính theo tỷ lệ phần trăm so với những ngày trước.

Trên khắp châu Âu, theo số liệu thống kê của hãng tin AFP, tính đến chiều 1/4 (giờ Việt Nam), dịch bệnh Covid-19 đã khiến 30.063 người tại Lục địa già tử vong, trong đó hơn 75% là ở Italia và Tây Ban Nha. 

Tổng số ca nhiễm bệnh tại khu vực này là 458.601 người, khiến châu Âu là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh. 

Italia vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất, với 12.428 người, còn Pháp có 3.523 ca tử vong.

Đọc thêm