Sống với bé gái 12 tuổi như vợ chồng, gã trai lãnh 7 năm tù

(PLVN) - Đang làm lễ ra mắt “vợ” mới 12 tuổi, Sơn bị chính quyền địa phương đến lập biên bản và chuyển vụ việc cho công an điều tra.
Hoàng Danh Sơn
Hoàng Danh Sơn

Ngày 31/7, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm bị cáo Danh Hoàng Sơn (17 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Theo hồ sơ vụ án, L.T.N.P. (12 tuổi, ngụ cùng địa phương) và Sơn có tình cảm với nhau. Cả hai nhiều lần rủ nhau đi chơi.

Đến tháng 11/2018, đi chơi về muộn nên P. ghé nhà Sơn để ngủ nhờ. Tại đây, Sơn và người yêu đã “làm chuyện người lớn”.

Đầu tháng 1/2019, P đến nhà ngoại Sơn chung sống với nhau như vợ chồng.

Ngày 15/1, ông ngoại của Sơn tổ chức lễ ra mắt cho đôi trẻ. Khi họ hàng hai bên đang ăn uống để chúc mừng Sơn với P thì chính quyền địa phương phát hiện nên lập biên bản vụ việc. Hồ sơ sau đó được chuyển đến cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Sơn bị công an khởi tố nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khởi nơi cư trú.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Sơn 7 năm tù giam về tội danh nói trên.

Đọc thêm