Sự khác biệt của sản phẩm gốm Bát Tràng

(PLO) -Thành Thăng Long xưa vốn là một mảnh đất có nền văn hóa lâu đời. Nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ. Một trong số những  làng nghề còn duy trì và phát triển được đến nay là làng gốm Bát Tràng. 
Sự khác biệt của sản phẩm gốm Bát Tràng

Ngôi làng gốm cổ nằm bên bờ sông Hồng cả nghìn năm qua đã và đang mang tới nhưng sản phẩm gốm không chỉ đẹp về hình thức mà còn rất hữu dụng.

Trước kia các sản phẩm của Bát Tràng được sử dụng để tiến vua trong xã hội phong kiến. Để tạo nên một sản phẩm gốm Bát Tràng thì những người thợ nơi đây phải rất tỉ mỉ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, công thức pha trộn đất cho đến thời gian và nhiệt độ nung gốm đều theo một tiêu chuẩn nhất định và người Bát Tràng đặt ra từ nhiều năm nay. Đặc biệt hơn toàn bộ họa tiết trên các sản phẩm đều được làm nên từ chính bàn tay của những người thợ Bát Tràng.

Trao đổi với phóng viên PLVN, ông Trần Văn Độ một nghệ nhân của làng gốm Bát Tràng đã cho biết sự khác nhau giữa sản phẩm gốm Bát Tràng với những sản phẩm gốm khác : 

Một số sản phẩm gốm, sứ Bát Tràng

Tượng gốm Bát Tràng
Tượng gốm Bát Tràng 
Bình gốm Bát tràng
Bình gốm Bát tràng 
Họa tiết lọ cắm hoa được vẽ theo các điển cố, điển tích
Họa tiết lọ cắm hoa được vẽ theo các điển cố, điển tích
Bát đĩa Bát Tràng
Bát đĩa Bát Tràng 



Đọc thêm