Sự thật về con đường mang tên “Facebook” ở Hà Tĩnh

(PLO) - Gần đây, một số diễn đàn xã hội, trang mạng đưa tin tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh xuất hiện con đường mang tên “Facebook” khiến dư luận xôn xao, nhưng sự thật lại không phải như vậy…
Thời gian qua, trên một số diễn đàn, trang mạng đăng tải, đưa tin tại xã Hương Thọ có một con đường được đặt tên là “Facebook”. Theo đó, vì có một nhóm người chơi Facebook hỗ trợ người dân trong thôn làm đường và để ghi nhớ công lao, người ta đặt tên cho con đường là Facebook.
Kèm thông tin trên, các trang mạng còn đăng tải hình ảnh biển tên con đường. Khi những thông tin trên được đăng tải, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú, nhiều người thì thấy làm lạ…
Bức ảnh gây xôn xao dư luận thực chất chỉ là ảnh cắt ghép, không hề có chuyện con đường nào ở Hà Tĩnh được đặt tên là Facebook.
 Bức ảnh gây xôn xao dư luận thực chất chỉ là ảnh cắt ghép,
không hề có chuyện con đường nào ở Hà Tĩnh được
đặt tên là Facebook.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là một con đường của thôn Yên Hội, xã Hương Thọ, được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của những thành viên trong nhóm Facebook Báo Khăn quàng đỏ (ở TP.HCM).
Sau khi chứng kiến cảnh người dân vất vả, khó khăn khi vác cày, vác bừa, dắt trâu bò, mang lúa giống, phân bón men theo một lối mòn, vượt qua một quả đồi mới vào được cánh đồng để sản xuất, nhóm Facebook Báo Khăn quàng đỏ đã quyết định ủng hộ bà con thôn Yên Hội hơn 30 triệu đồng để thuê máy xúc đào, làm một con đường phục vụ sản xuất. Chính vì thế, tác giả đã sử dụng hình ảnh minh họa, lồng ghép "đường Facebook" để nói về một con đường sắp hoàn thành nhờ những tấm lòng hảo tâm được kết nối trên cộng đồng facebook. 
Sau khi thông tin trên được đăng tải, ông Nguyễn Quang Điền - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Vũ Quang - cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo xã Hương Thọ báo cáo toàn bộ nội dung chuyện "con đường mang tên Facebook"; nếu quả thật có một con đường mang tên Facebook, huyện sẽ yêu cầu xã dỡ bỏ ngay bởi theo quy định, đặt tên đường phố phải thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. 
Mặt khác, chỉ có đường phố ở thị xã, thành phố mới được đặt tên, ngay cả huyện cũng chưa có tên đường phố; xã, thôn cũng chỉ có đường liên xã, liên thôn, không thể tự đặt tên đường. Nếu một nhóm người tự ý đặt tên đường là trái với quy định.
Ông Lê Thanh Nghị - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũ Quang khẳng định không có đường nào mang tên Facebook như một số trang mạng đăng tải. Ông Nghị cho hay đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đây là con đường trong thôn của xã Hương Thọ, lãnh đạo xã và người dân đều khẳng định không hề đặt tên cho con đường này là Facebook.
Để xác minh thực hư, chúng tôi đã liên lạc với tác giả của bức ảnh nói trên - anh L.Q.C (một nhà giáo ở Hà Tĩnh) - thì được biết, đây chỉ là hình minh họa anh sử dụng trong bài viết về con đường đang được xây dựng ở thôn Yên Hội. Con đường là có thật nhưng không phải mang tên là "Facebook", hiện con đường chưa có tên.

Đọc thêm