Sự vận hành và kết nối của thế giới

(PLVN) - Chúng ta đang sống trong một thế giới mà các thiết bị điện tử kết nối internet đã trở thành công cụ tìm kiếm, tra cứu, làm việc, học tập, giải trí… trở nên rất phổ biến. Câu hỏi cấp thiết đặt ra: Thế giới đang vận hành như thế nào? Con người đang kết nối với con người như thế nào?
Sự vận hành và kết nối của thế giới

Với mong muốn trang bị cho bạn đọc nhỏ tuổi, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo những kiến thức cơ bản về hình dung thế giới trong sự kết nối và vận hành, NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành bộ sách “Chúng vận hành như thế nào?”

Bộ sách gồm ba cuốn: “Cuộc sống kết nối”, “Thế giới nơi em sống”, “250 sản phẩm của hôm nay và ngày mai” đem đến một bức tranh toàn cảnh về tổ chức vận hành của thế giới - xã hội.

Trong mỗi cuốn sách, bạn đọc sẽ khám phá, tham khảo cách thức hoạt động của một mô hình nhà nước phát triển trên thế giới. Những khái niệm về thể chế, chính sách, các bộ máy trong tổ chức hành chính, kinh tế, xã hội… được diễn giải trong sáng, mạch lạc, gần gũi.

Giới thiệu những sản phẩm, thiết bị, máy móc công nghệ hiện đại nhất đang có mặt trong đời sống hiện nay. Từ máy tính bằng cảm ứng, đến trải nghiệm thực tế ảo, công nghệ 3D, 4D, đến máy tính, robot giúp việc, GPS, tàu du hành vũ trụ… Đó có thể là sự vận hành của một bệnh viện, vườn thú, một siêu thị, đặc thù nghề nghiệp hay các vị trí xã hội khác nhau.

Chủ đề sách vừa bao trùm, vừa gần gũi sát thực, giàu thông tin nóng hổi, bộ sách là công cụ kiến thức rất cần thiết trong từng nấc thang tư duy của bạn đọc. Bộ sách là một kho dữ liệu rất hấp dẫn, đề cập đến những từ khóa khó bạn nào bỏ qua. Sức hút của bluetooth, mạng máy tính, đồng hồ thông minh, thiết bị di động và hay các trò chơi trực tuyến… sẽ kích thích việc khám phá tìm tòi của bạn đọc nhỏ tuổi.

Bộ sách “Chúng vận hành như thế nào?” trở thành dòng sách giáo dục hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển Công nghiệp 4.0, giúp bạn đọc có thể tiếp thu kiến thức ở dạng tích hợp và mở rộng đầy hấp dẫn.