Suýt mất đời con gái vì đi nhờ xe bạn

(PLO) - Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố Ngô Thanh Hùng (SN 1992) và Trần Văn Cu (SN 1994, cùng ngụ ấp Thạnh Nhơn, xã Bình Thạnh) về hành vi “Hiếp dâm".

Đối tượng Hùng.
Đối tượng Hùng.
Đêm 8/1, Hùng đi nhậu ở nhà bạn ở xã Bình Hòa, về đến bến đò Nhà Thí thì xỉn không thể đi tiếp nên gọi Cu đưa mình về nhà. Trước đó, Cu đã nhậu cùng với Hùng nhưng về trước và ngủ trên đò. Nghe Hùng kêu, Cu thức giấc và đưa Hùng về nhà bằng xe máy. 
Chạy được một đoạn, Cu thấy chị Mỹ (ngụ cùng xã) mới từ Bình Dương về quê, đang đứng một mình bên đường đợi bạn trai đến đón. Do trước đó cả Cu và Hùng đều có quen Mỹ, thậm chí hồi nhỏ học tiểu học cùng nhau, lớn lên hai thanh niên này bỏ học sớm đi làm thuê, còn Mỹ đi làm công nhân tận Bình Dương. Vậy nên Cu tỏ ra ga lăng đến hỏi chuyện và ngỏ ý muốn đưa người đẹp về nhà.
Sau một hồi suy nghĩ, Mỹ đồng ý để hai đối tượng chở về nhà. Cu chạy xe “tăng 3” đến khu vực ấp Thạnh Hưng thì bất ngờ thấy Hùng chồm tay về phía trước tắt chìa khóa điện, nói xe hết xăng và kêu Cu dắt xe đi đổ xăng. Cu tưởng xe hết xăng thật nên dắt xe đi tìm mua xăng. 
Khi Cu dắt xe đi khuất, Hùng vờ xách tiếp túi đồ của Mỹ rồi vấp té xuống bờ đê. Thấy thế, Mỹ đưa tay định kéo Hùng lên. Nào ngờ trong lúc đưa tay xuống thì bị Hùng nắm tay kéo xuống để giở trò đồi bại nhưng bị Mỹ chống cự quyết liệt và kêu cứu.
Nghe tiếng Mỹ kêu, Cu tưởng Hùng vì xỉn nên té liền chạy lại xem sao. Tới nơi, Cu thấy Hùng bị Mỹ đạp té nhào nhưng vẫn cố đứng dậy để thực hiện hành vi đồi bại. Thay vì can ngăn cản và cứu giúp Mỹ, Cu lại xông đến giữ tay Mỹ để giúp Hùng thỏa mãn. Còn Hùng thì vừa thực hiện hành vi vừa dọa Mỹ nếu muốn sống thì phải “chiều” hắn, nếu không hắn sẽ dùng dao “xử”.
Nghe vậy, Mỹ vội vàng đồng ý, sau đó giả vờ nằm im để Cu buông tay mình ra. Lợi dụng cơ hội đó, Mỹ đạp ngã Hùng rồi vùng chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu và được người dân đưa đến Công an xã Bình Thạnh trình báo vụ việc ngay trong đêm.
Sau khi bị triệu tập, tại cơ quan Công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm pháp nhưng cố cãi cùn, đổ lỗi cho say rượu và cho rằng mình chưa làm được nên không phạm tội. Hiện Công an huyện Châu Thành đã có lệnh bắt khẩn cấp Ngô Thanh Hùng và Trần Văn Cu để điều tra làm rõ.
Tên nạn nhân đã thay đổi./.

Đọc thêm