Tại điểm trường duy nhất tổ chức khai giảng trực tiếp ở Huế, những học sinh nào được tham gia?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày mai (5/9), tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 chung cho toàn tỉnh, tại điểm duy nhất là trường THPT chuyện Quốc Học. Buổi lễ sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.
Công tác chuẩn bị ở trường Quốc Học đã hoàn tất (Ảnh chụp chiều 4/9)
Công tác chuẩn bị ở trường Quốc Học đã hoàn tất (Ảnh chụp chiều 4/9)

Theo ông Nguyễn Tân (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế), trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên tại lễ khai giảng, mỗi lớp chỉ cử lớp trưởng, Bí thư và 2 lớp phó tham dự. Trường Quốc Học có 42 lớp nên chưa đầy 200 học sinh tham gia. Buổi lễ khai giảng trực tiếp này sẽ đầy đủ nội dung của phần lễ đảm bảo ngắn gọn nhưng vẫn trang trọng.

Ông Tân cũng chia sẻ về kế hoạch tổ chức dạy học trong thời gian tới, khối lớp 1, lớp 2 và lớp 6 việc tổ chức dạy học sẽ thực hiện qua truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (TRT). Các khối còn lại sẽ được tổ chức dạy học trực tuyến (online) trên các phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin. Đối với bậc học mầm non, chưa tổ chức đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế (bên phải) kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2021-2022 ở trường chuyên Quốc Học.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế (bên phải) kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2021-2022 ở trường chuyên Quốc Học.

“Ở khối lớp 1 và khối lớp 2 các con còn quá nhỏ để tự học… Vì thế, chúng tôi sẽ phát sóng chương trình với khung giờ phù hợp để có sự đồng hành, hướng dẫn của phụ huynh, đồng thời phù hợp với tâm sinh lí phát triển của trẻ”, ông Tân chia sẻ.

Ngoài ra, Sở sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh trên địa bàn được học, đặc biệt học sinh ngoại tỉnh theo gia đình về Thừa Thiên Huế sinh sống. Sở cũng chú ý đến học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, quyết tâm không để tình trạng học sinh bỏ học.

Đồng thời, để tăng cường các điều kiện cho học sinh học trực tuyến, học trên truyền hình đạt hiệu quả; thời gian gần đây, ngành giáo dục tỉnh nhà cũng đã có giải pháp tháo gỡ khó khăn về thiếu phương tiện, thiếu internet, sóng truyền hình....

Ông Tân mong muốn phụ huynh luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn chung của ngành GD-ĐT tỉnh nhà; làm sao đó để phối hợp cùng giáo viên, vượt qua những khó khăn khi học tập trên internet, để các em có điều kiện học tập tốt nhất.

Đọc thêm