Tái hiện lại không gian sinh hoạt Văn hóa “Chợ quê xưa” trong những ngày Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa, một chiều Xuân em đã hẹn hò…”. Chỉ cần nghe câu hát ấy là không khí Tết cổ truyền lại ùa về trong trong ký ức... Đặc biệt, cảm giác đó thật lâng lâng, khó tả, khiến lòng người xao xuyến khôn nguôi.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước nói chung, thành phố Bạc Liêu nói riêng tổ chức các hoạt động kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023), Mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Chiều tối 16/1, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội Xuân với chủ đề “Chợ quê ngày Tết” năm 2023.

Tham dự có bà Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Huỳnh Hữu Trí - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bạc Liêu; bà Lê Kim Thúy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu; ông Trần Văn Mậu – Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu; bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, Trưởng BTC “Chợ quê ngày Tết”; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường, xã.

“Chợ quê ngày Tết” hồi ức ùa về

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cùng với cả nước, thành phố Bạc Liêu cũng tổ chức nhiều hoạt động để Nhân dân thành phố đón năm mới thật vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.

Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo.

Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo.

Ông Huỳnh Hữu Trí - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bạc Liêu và bà Lê Kim Thúy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu trao quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia gian hàng.

Ông Huỳnh Hữu Trí - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bạc Liêu và bà Lê Kim Thúy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu trao quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia gian hàng.

Phát biểu lễ khai mạc, bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu, Trưởng BTC “Chợ quê ngày Tết”, cho biết: “Ngoài hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… trong đó tổ chức Hội xuân với chủ đề “Chợ quê ngày Tết", đây là hoạt động văn hóa được Nhân dân thành phố mong đợi nhất trong chuỗi các hoạt động, đồng thời, diễn ra với rất nhiều hoạt động đa dạng, phong phú mang đậm bản sắc dân tộc, tái hiện khung cảnh Chợ Tết xưa, vừa mộc mạc, bình dị nhưng lại rất nhộn nhịp, vui tươi. Đồng thời, các hoạt động tái hiện nếp sinh hoạt xưa của người dân Nam bộ mỗi khi đón Tết cổ truyền như: gói bánh tét, làm bánh dân gian, trang trí bàn thờ Tổ quốc kết hợp mâm ngũ quả; thi vẽ tranh, ngoài ra, còn một số hoạt động vui chơi, giải trí như Liên hoan Đờn ca tài tử, trò chơi dân gian, thi đấu cờ tướng, chương trình thắp sáng ước mơ... qua đó, góp phần tạo thêm sinh khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết đến, Xuân về”.

Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu tặng hoa và cám ơn các doanh nghiệp.

Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu tặng hoa và cám ơn các doanh nghiệp.

Đặc biệt, hội tụ đủ nét đẹp Tết Việt cổ truyền và hiện đại; nhiều tiểu cảnh trang trí rực rỡ sắc hoa, kết hợp giữa nét đẹp đồng quê, thành thị, thể hiện nét đẹp mùa xuân trên quê hương của mọi miền Tổ quốc. “Hội xuân lần này, cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của thành phố Bạc Liêu đến với khách du lịch, mang đến cho Nhân dân và du khách nhiều trải nghiệm mới, không gian Hội xuân vừa mang hơi ấm của quê hương, thân quen, gần gũi, vừa có nét hiện đại của một đô thị trẻ, năng động hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách đến thưởng lãm, check in chụp ảnh... góp phần lưu giữ những hình ảnh đẹp về đất và người Bạc Liêu, vừa hiện đại - thân thiện - lại đầy ắp nghĩa tình” - bà Đỗ Ái Lam nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Bà Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Lãnh đạo tỉnh và TP. Bạc Liêu cắt băng khai mạc Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” 2023.

Lãnh đạo tỉnh và TP. Bạc Liêu cắt băng khai mạc Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” 2023.

Cũng tại buổi lễ khai mạc, thành phố Bạc Liêu đã vận động doanh nghiệp và trao 330 suất quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, để thể hiện sự quan tâm, tình cảm, tinh thần tương thân, tương ái, cũng như sự sẻ chia với mong muốn các hộ gia đình được đón một mùa xuân vui tươi, ấm áp.

Hội xuân năm nay diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 25 Tết đến ngày 28 Tết), có 22 gian hàng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Hình ảnh khai mạc Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”.

Hình ảnh khai mạc Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”.

Xây dựng hình ảnh TP Bạc Liêu trở thành trung tâm du lịch của vùng

Trước đó, bà Lê Kim Thúy – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu chủ trì buổi họp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh tỉnh Bạc Liêu đóng trên địa bàn TP Bạc Liêu nhân dịp Xuân Qúy Mão 2023.

Bà Lê Kim Thúy – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu phát biểu tại buổi họp mặt báo chí.

Bà Lê Kim Thúy – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu phát biểu tại buổi họp mặt báo chí.

Tại buổi họp mặt, bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã luôn đồng hành cùng TP. Bạc Liêu; thông tin kịp thời, sâu rộng, có chất lượng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm những nhiệm vụ lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn thành phố đang triển khai, mang lại hiệu ứng xã hội tốt.

“Mong rằng các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong xây dựng hình ảnh, thương hiệu thành phố, tạo sự đồng thuận, ủng hộ lớn trong các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần để thành phố thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo” - bà Lê Kim Thúy mong muốn.

Dịp này, đại diện các cơ quan báo chí cũng đã thẳng thắn trao đổi với lãnh đạo thành phố các vấn đề như: thành phố Bạc Liêu cần đẩy mạnh chiến lược phát triển du lịch năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, giải pháp kích cầu du lịch của tỉnh trên địa bàn thành phố phải phù hợp với thực tế và xu thế, có tính khả thi, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố; tập trung nguồn lực của Nhà nước, của các doanh nghiệp để triển khai có hiệu quả các nội dung đề ra.

Đọc thêm